Cách đây ít phút, Liên đoàn Bóng đá Malaysia chính thức có thông báo đặc biệt quan trọng về vụ 7 cầu thủ nhập tịch: "Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), trong cuộc họp diễn ra vào thứ Tư, ngày 7/1/2026, đã quyết định rằng lệnh đình chỉ đối với Datuk Noor Azman Hj. Rahman đã chính thức kết thúc. Theo đó, ông trở lại đảm nhiệm chức vụ Tổng thư ký FAM và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
Trước đó, vào ngày 22/12/2025, Ủy ban Điều hành FAM đã xem xét báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) và quyết định tiếp tục đình chỉ Datuk Noor Azman (kể từ ngày 17/10/2025) nhằm chuyển vụ việc lên Ủy ban Kỷ luật FAM để có biện pháp xử lý tiếp theo.
Do vậy, Ủy ban Kỷ luật FAM, dưới sự chủ trì của Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu, đã tiến hành họp và sau khi xem xét thời gian đình chỉ đã áp dụng đối với Datuk Noor Azman cùng với báo cáo của IIC đề ngày 15/12/2025, đã quyết định phục hồi chức vụ Tổng thư ký FAM cho ông, có hiệu lực ngay lập tức.
Với quyết định mới nhất này, có thể khẳng định rằng Datuk Noor Azman chỉ liên quan đến sai sót trong công tác hành chính và không có tội hay dính líu đến hành vi làm giả tài liệu".
Trước đó, FIFA đã xác nhận chuyện 7 cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero đều bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người và treo giò 12 tháng trên mọi đấu trường. Ông Datuk Noor Azman cũng bị FAM đình chỉ để điều tra.
Hiện tại, FIFA đã thông báo hủy kết quả các trận đấu giao hữu của tuyển Malaysia gặp Cape Verde, Singapore và Palestine, xử thua 0-3 ở cả ba trận, khiến đội tuyển Malaysia tụt 5 bậc xuống hạng 121 thế giới. FAM đã theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng khả năng thắng FIFA được dự báo rất thấp. Tuyển Malaysia đối diện với nguy cơ nhận án phạt nặng từ AFC, đặc biệt bị xử thua trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.