Sao Sport

Kết cục đáng tiếc cho Bích Tuyền

Bá Hổ

Gần một tháng trước, Nguyễn Thị Bích Tuyền đã có mặt trong nhóm 100 VĐV bóng chuyền nữ xuất sắc nhất thế giới trên bảng xếp hạng của Volleybox.

Khi đó, tay đập số một của tuyển Việt Nam giữ vị trí 85 - một con số mang tính biểu tượng cho cả sự nỗ lực bền bỉ lẫn vị thế đang lên của bóng chuyền Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Thế nhưng, chỉ ít tuần sau, thứ hạng ấy đã rơi tựa như một cú trượt đáng tiếc. Bích Tuyền tụt tới 33 bậc, rơi xuống vị trí 118 thế giới.

Cần nhấn mạnh rằng, Volleybox là chuyên trang bóng chuyền quốc tế uy tín, nơi thống kê dữ liệu dựa trên thành tích CLB, đội tuyển, giải thưởng cá nhân và mức độ ảnh hưởng của các VĐV. Không giống những BXH cảm tính, hệ thống này được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao. Bởi vậy, việc Bích Tuyền tuột hạng không đơn thuần là con số vô tri, mà còn phản ánh bức tranh rộng lớn: khi VĐV bỏ lỡ cơ hội thi đấu ở những giải đấu tầm cỡ, mọi nỗ lực trước đó sẽ bỏ lại đáng tiếc.

Bích Tuyền tụt 33 bậc, rời top 100 thế giới là điều đáng tiếc. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam/Webthethao
Bích Tuyền tụt 33 bậc, rời top 100 thế giới là điều đáng tiếc. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam/Webthethao

Bích Tuyền đã bỏ lỡ cơ hội khẳng định mình ở World Championship 2025, giải đấu mà hàng loạt tay đập hàng đầu thế giới liên tục tỏa sáng với những trận đấu bùng nổ.

Điều tiếc nuối hơn cả, chính là việc từ nay đến cuối năm, khả năng để Bích Tuyền trở lại top 100 rất khó khăn. Các giải đấu lớn đã khép lại, và không còn sân khấu nào đủ tầm để cô ghi dấu ấn, tích lũy thêm điểm số. Bích Tuyền cũng không rõ có tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan hay không.

Một năm từng hứa hẹn rất nhiều, giờ lại khép lại với kết cục đáng tiếc: rời khỏi nhóm 100 VĐV bóng chuyền nữ hàng đầu thế giới. Thứ hạng 118 rõ ràng không tương xứng với đúng đẳng cấp của Bích Tuyền, bởi ai cũng biết cô là ngôi sao hàng đầu ở châu Á.

Nhìn rộng ra, Trần Thị Thanh Thúy giữ được vị trí cao nhờ thi đấu ở các CLB mạnh tại Nhật Bản. Khánh Đan hay Vi Thị Như Quỳnh còn duy trì cơ hội góp mặt ở nhiều sân chơi quốc tế, thì Bích Tuyền lại thiếu sự tích luỹ điểm số ở những bệ phóng như vậy.

Năm 2025 lẽ ra phải là bước đệm đưa Bích Tuyền trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới, sau màn trình diễn để đời với 45 điểm ở chung kết chặng 2 SEA V.League trước Thái Lan. Nhưng nghịch lý là cô càng toả sáng trong khu vực bao nhiêu thì lại nhạt nhoà ở bình diện thế giới, bởi thước đo quốc tế nằm ở những sân chơi mà Việt Nam chưa có vé thường xuyên.

Thứ hạng 118 có lẽ không tương xứng với tài năng của Bích Tuyền. Ảnh chụp màn hình
Thứ hạng 118 có lẽ không tương xứng với tài năng của Bích Tuyền. Ảnh chụp màn hình

Tụt khỏi top 100 không có nghĩa là chấm dứt hành trình, nhưng rõ ràng là một kết cục đáng tiếc cho một VĐV từng được xem như ngôi sao số một của bóng chuyền Việt Nam ở hiện tại. Để trở lại, Bích Tuyền cần nhiều hơn là khát khao, cô cần được hỗ trợ để được góp mặt ở những sân chơi quốc tế đỉnh cao, nơi mỗi pha đập bóng không chỉ mang lại điểm số, mà còn mang về cả sự công nhận xứng đáng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI