Thể thao

Kaka, Pirlo và những siêu sao bóng đá quyết định 'nghỉ hưu' trong năm 2017

Minh Tuấn
Chia sẻ

Trong năm 2017 này, có rất nhiều cầu thủ trên thế giới nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu. Dưới đây là 9 gương mặt đáng chú ý nhất.

Frank Lampard. Hôm 2/2/2017, Lampard ra thông báo về quyết định “treo giày”. Quãng thời gian thành công nhất của “Người không phổi” gắn liền với Chelsea (2001-2014). Thời gian này, cựu tiền vệ 39 tuổi giúp “The Blues” đoạt 3 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 2 League Cup, 2 Siêu cúp Anh, 1 Champions League và 1 Europa League. Trong màu áo ĐT Anh, Lampard chơi 106 trận và ghi được 29 bàn nhưng không giành được danh hiệu nào đáng kể.

Martin Demichelis. Do vấn đề tuổi tác nên Demichelis không có nhiều đóng góp cho Malaga. Vì vậy, anh đã quyết định giải nghệ vào ngày 15/5/2017. Trong sự nghiệp, cựu danh thủ 37 tuổi từng khoác áo 1 số CLB lớn ở châu Âu như Bayern Munich, Atletico Madrid và Man City. Quãng thời gian này, cựu trung vệ sinh năm 1980 giành được 1 số danh hiệu lớn như 4 chức vô địch Bundesliga và 1 Premier League. Ở ĐT Argentina, Demichelis ra sân 51 trận và giành vị trí á quân World Cup 2014.

Dirk Kuyt. Ngày 17/5, Kuyt đã nói lời chia tay với sự nghiệp sân cỏ. Ở cấp độ CLB, Liverpool chính là đội bóng lớn nhất mà Kuyt từng khoác áo nhưng anh cũng chỉ cùng đội chủ sân Anfield đoạt 1 chức vô địch League Cup 2011-2012. Trong màu áo ĐT Hà Lan, Kuyt ra sân 104 trận, ghi 24 bàn và cùng “Oranje” giành ngôi á quân World Cup 2010, hạng 3 World Cup 2014.

Xabi Alonso. Kết thúc mùa giải 2016-2017, Xabi Alonso chính thức quyết định giã từ sự nghiệp quần đùi, áo số. Khi còn thi đấu cho Liverpool (2004-2009), Real Madrid (2009-2014) và Bayern Munich (2014-2017), Alonson luôn là 1 trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Thành tích đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của anh là 2 chức vô địch Champions League, 1 La Liga, 3 Bundesliga, 1 chức vô địch World Cup và 2 EURO.

Philipp Lahm. Tương tự như người đồng đội Alonso, Lahm cũng nói lời chia tay Bayern Munich sau 15 năm thi đấu chuyên nghiệp (2002-2017). Thành tích đáng chú ý nhất mà cựu danh thủ 34 tuổi giành được là 8 chức vô địch Bundesliga, 1 Champions League và 1 chức vô địch World Cup cùng ĐT Đức vào năm 2014.

Francesco Totti. Kết thúc mùa giải 2016-2017, Totti chính thức giã tự sự nghiệp thi đấu. Kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1992, “Hoàng tử thành Rome” chỉ gắn bó với AS Roma. Trong màu áo Roma, Totti chỉ giành được 1 chức vô địch Serie A, 2 Coppa Italia và 2 Siêu cúp Italia. Ở ĐT Italia, ra sân 58 trận, ghi 9 bàn và cùng các đồng đội vô địch World Cup 2006.

Juan Sebastian Veron. Tháng 5/2017, Veron quyết định chia tay CLB Estudiantes để bắt đầu theo nghiệp cầm quân. Đầu những năm 2000, cựu tuyển thủ Argentina được đánh giá là 1 trong những tiền vệ tấn công xuất sắc và kỹ thuật nhất thế giới. Tuy nhiên, sự nghiệp của Veron khá lận đận nên anh đã lần lượt “phiêu dạt” ở Lazio, Man United, Chelsea, Inter Milan, Brandsen, Estudiantes.

Andrea Pirlo. Vào ngày 6/11, Pirlo đã quyết định “trao giày”. Tuy khởi nghiệp từ năm 1995 trong màu áo Brescia nhưng tên tuổi của cựu tuyển thủ Italia chỉ được mọi người biết đến khi anh chuyển sang đầu quân cho AC Milan vào năm 2001. Sau 10 năm gắn bó với “Rossoneri”, Pirlo chuyển sang đầu quân cho Juventus, trước khi cập bến New York City vào năm 2015. Quãng thời gian khoác áo Milan và Juve, Pirlo luôn là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất hành tinh với lối đá hoa mỹ cũng khả năng đá phạt “thần sầu”.

Ricardo Kaka. Hôm 17/12 vừa qua, Kaka đã chính thức tuyên bố giải nghệ. Trong sự nghiệp của mình, “Thiên thần” từng khoác áo các CLB Sao Paulo, AC Milan, Real Madrid, Orlando City. Ở cấp độ ĐTQG, anh có 92 lần khoác áo ĐT Brazil và ghi được 29 bàn. Thời còn đỉnh cao phong độ, Kaka luôn được đánh giá là tiền vệ công xuất sắc nhất thế giới.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất