Thể thao

K Công mơ được về HAGL để đá cặp với Công Phượng

Văn Nhân
Chia sẻ

Cầu thủ người dân tộc ở SV-League 2020, K Công bày tỏ khác vọng được về thi đấu cho CLB HAGL và đá cặp với Công Phượng.

Trong những ngày qua, các cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam đang nhắc nhiều về một cầu thủ ở SV-League 2020: Tiền đạo K Công của Đại học Khoa học tự Nhiên. K Công đã có 4 bàn thắng ở SV-League 2020 sau 3 trận đấu, qua đó giúp đội nhà giành ngôi nhất bảng A và vào bán kết. 

Trả lời Saostar về K Công - cầu thủ đang được đánh giá nổi bật nhất SV-League, HLV Cao Tùng A Vĩ (Đại học Khoa học tự Nhiên) nói: "Tôi cũng rất bất ngờ về K Công. Ngày đầu tiên đến nhận huấn luyện thì tôi ấn tượng ngay với em này. K Công có thể hình đẹp, tốc độ, xử lý tốt và đặc biệt rất bén trong khả năng ghi bàn. 

Một sinh viên không được ăn tập nhiều với bóng đá, và không có cơ hội chơi ở sân 11 người nhưng sở hữu nhiều tố chất tốt. Tôi dõi theo thêm vài ngày thì quyết định xây dựng lối chơi xoay quanh K Công. Thực tế đã cho thấy tôi đúng khi em ấy đang ghi đến 4 bàn ở giải đấu năm nay. 

K Công mơ được về HAGL để đá cặp với Công Phượng Ảnh 1
K Công (áo xanh) sở hữu tốc độ kinh ngạc và khả năng săn bàn thượng thừa ở SV-League 2020.

Về chuyên môn, tôi tin K Công có đủ khả năng chơi ở hạng Nhất hoặc V.League nếu được tập luyện bài bản, Chắc chắn em sẽ chơi tốt nhờ sở hữu nhiều yếu tố của một cầu thủ tấn công. Tôi ví dụ bàn thắng vào lưới Đại học Tôn Đức Thắng, em thuận chân phải nhưng có pha dứt điểm rất đẹp thành bàn bằng chân trái. Điều này không phải cầu thủ nào ở V.League cũng có được".

Thực sự, K Công đang khiến cho rất nhiều người liên tưởng đến hình ảnh Didier Drogba - cựu danh thủ từng một thời tung hoành ở giải đấu số 1 của nước Anh. Hai trận đầu tiên thì K Công đều ghi bàn mở tỷ số, còn trận đấu được ví như "chung kết" cho tấm vé đi tiếp với Đại học Tôn Đức Thắng thì em ghi đến 2 bàn. 

K Công sở hữu mọi yếu tố của một trung phong giỏi, từ chạy chỗ đến càn lướt khỏe, tốc độ và dứt điểm hai chân rất mạnh. 

Nếu có đội bóng nào ở V.League muốn mời em về tập luyện, hoặc trao cơ hội thi đấu thì em nghĩ thế nào?

Trước câu hỏi của Saostar, K Công nói: "Em đam mê bóng đá từ nhỏ, nhưng bố mẹ không cho đi vì sợ em chấn thương. Em thần tượng anh Công Phượng và mong muốn được đá cặp cùng anh Phượng. Còn đội bóng yêu thích của em là CLB HAGL. Em hy vọng sẽ có cơ hội về thử sức ở đội bóng của bầu Đức".

K Công mơ được về HAGL để đá cặp với Công Phượng Ảnh 2
K Công thần tượng Công Phượng và mong được đá cặp ở HAGL.

Câu chuyện của K Công có thể nói là trường hợp đặc biệt ở SV-League, một tiền đạo đá phong trào nhưng có nhiều ưu điểm lớn về chuyên môn. Nên nhớ, bóng đá Việt Nam từng có Nguyễn Hải Anh cũng xuất phát điểm từ ghế giảng đường, sau đó anh lên tuyển Việt Nam và từng ghi bàn thắng cho ĐTQG.

Hiện tại, SV-League 2020 đã xong kết quả ở bảng A. Đại học Khoa học tự Nhiên và Đại học Bách Khoa giành vé đi tiếp vào bán kết, còn Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Văn Hiến bị loại. Ở bảng B, Đại học Nông Lâm của bầu Đức chắn chắn vào bán kết sau 2 trận toàn thắng, tấm vé còn lại phải chờ cuộc so tài giữa Đại học Cần Thơ của bầu Hải và Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

SV-League 2020 cũng đang mang đến niềm vui rất lớn cho sinh viên TPHCM. Mỗi trận đấu giống như một ngày hội và các khán đài cuồng nhiệt với những gam màu đầy ấn tượng. 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất