Thể thao

Indonesia vào chung kết, đồng hương của ông Park bất ngờ khen trọng tài

Song Tử
Chia sẻ

Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020 trong một trận đấu mà ông trọng tài chính Kassem Matar Al-Hatmi rút tới 3 chiếc thẻ đỏ dành cho đội chủ nhà Singapore.

Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 tối 25/12, có đến hai cầu thủ Singapore phải nhận thẻ đỏ trong 90 phút thi đấu chính thức là Safuwan và Irfan Fandi. Đến cuối hiệp phụ thứ hai, tới lượt thủ môn Hassan bị truất quyền thi đấu khiến Singapore chỉ còn thi đấu với 8 người trên sân.

Bất chấp trọng tài Al-Hatmi gây tranh cãi với những quyết định được cho là xử ép Singapore giúp Indonesia giành chiến thắng 4-2, qua đó vào chung kết với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận, HLV Shin Tae-yong đã bất ngờ lên tiếng khen ngợi ông trọng tài người Oman.

Indonesia vào chung kết, đồng hương của ông Park bất ngờ khen trọng tài Ảnh 1
Trọng tài Al-Hatmi gây tranh cãi khi rút tới 3 thẻ đỏ với Singapore.

"Sau trận lượt đi, tôi đã nói mình cần xem lại một số tình huống nhạy cảm trong trận đấu để biết trọng tài có thổi còi đúng hay còi méo. Hôm nay tôi muốn đính chính lại lời mình nói hôm trước. Sau khi xem lại phim quay chậm, trọng tài ở trận lượt đi đã bắt khá tốt, và trận lượt về này cũng vậy. Từ thẻ vàng đến thẻ đỏ đều rất hợp lý”, đồng hương của HLV Park Hang Seo nói sau trận.

"Tôi nghĩ cả hai đội đã phải trải qua một trận đấu khó khăn. Singapore nhập cuộc rất tốt và có chiến thuật cẩn trọng. Chúng tôi đã rất đề phòng trước họ nhưng vẫn phải nhận 2 bàn thua. Đội hình Indonesia có nòng cốt là những cầu thủ trẻ, thế nên họ chưa có tâm lý thi đấu vững vàng ở những thời khắc quan trọng. Đó là điểm yếu bị Singapore khai thác để gỡ hòa rồi vượt lên ở hiệp 2".

Indonesia vào chung kết, đồng hương của ông Park bất ngờ khen trọng tài Ảnh 2

Cuối hiệp một, một tình huống lộn xộn diễn ra ở khu vực cabin huấn luyện của Indonesia. HLV Shin Tae-yong nói về tình huống này: "Khi Singapore ghi bàn gỡ hòa 1-1, cầu thủ của họ đã chĩa ngón tay khiêu khích về phía chúng tôi. Đây rõ ràng là hành vi thể hiện tinh thần không đẹp. Tôi đã nói chuyện với HLV của Singapore về chuyện đó".

Kết lại, HLV Shin Tae-yong nhắc sự chuẩn bị cho trận chung kết, đồng thời cũng tránh trả lời về việc nếu gặp Thái Lan thì sẽ áp dụng chiến thuật ra sao.

Indonesia vào chung kết, đồng hương của ông Park bất ngờ khen trọng tài Ảnh 3

"Ở những buổi tập, Indonesia thực hiện rất nhiều tình huống dàn xếp đá phạt cố định. Hiện chúng tôi vẫn có một vài cầu thủ chấn thương trong đội hình, nên cần có thêm nhiều bài tấn công và phòng ngự ở những trận tới.

Chúng tôi không may vì có ít hơn đối thủ 1 ngày nghỉ trước khi bước vào trận bán kết. Bù lại, chúng tôi có lợi thế nghỉ nhiều hơn 1 ngày so với đối thủ còn lại ở trận chung kết."

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất