Thể thao

Indonesia - Nơi cuồng bóng đá nhất Đông Nam Á, hay xấu xí nhất?

Văn Nhân
Chia sẻ

Thảm hoạ trên sân Kanjuruhan là ngày đen tối nhất của bóng đá Indonesia.

125 người chết, 302 người bị thương nhẹ và 21 người bị thương nặng. Như vậy, vụ việc ở sân Kanjuruhan có tổng cộng 448 người bị thương và chết.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ:"Đây là một ngày đen tối cho tất cả những người làm bóng đá và là một bi kịch không thể hiểu nổi".

Nếu không có gì bất ngờ thì Indonesia sẽ nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá thế giới. Nỗi lo lớn nhất cho Indonesia là FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023. Nhưng trường hợp bị tước thì Indonesia phải chấp nhận để trả giá cho câu chuyện buồn vào tối 1/10. Họ đã vi phạm quy định an toàn và an ninh ở sân vận động của FIFA.

Ở Đông Nam Á, Indonesia được xem là nơi cuồng bóng đá nhất. Họ có những sân vận động với sức chứa rất lớn và CĐV rất cuồng bóng đá. Trận derby Đông Java giữa Arema và Persebaya Surabaya hôm 1/10 là ví dụ. Trận đấu chỉ có ý nghĩa derby, khi cả hai đội không đua vô địch lẫn trụ hạng. Nhưng khán giả đến sân Kanjuruhan nhiều hơn so với sức chứa 40.000 chỗ ngồi. 

Arema đã thua Persebaya với tỷ số 2-3. Sân Kanjuruhan mất kiểm soát khi khán giả tràn xuống và bi kịch xảy ra do có đến hàng chục nghìn người đến sân xem trận derby Đông Java. 

Indonesia - Nơi cuồng bóng đá nhất Đông Nam Á, hay xấu xí nhất? Ảnh 1
CĐV Indonesia rất cuồng nhiệt. 

Lấy một ví dụ đơn thuần để so sánh, bóng đá Việt Nam có trận derby giữa CLB TPHCM và Sài Gòn FC vào hôm 30/9, đây là trận đấu được đánh giá như "trận chung kết ngược" do hai đội đua trụ hạng. Ban tổ chức thông báo có 2.500 người đến xem nhưng con số thật chỉ hơn 1.000 người. Số khán giả ở sân Thống Nhất rõ ràng quá ít so với trận derby Đông Java ở Indonesia. 

Nhìn rộng hơn, bóng đá Việt Nam chỉ có một trận đấu duy nhất vượt con số 40 nghìn khán giả, đó là trận đấu của lứa Công Phượng ở sân Cần Thơ hồi năm 2014. Riêng V.League không có con số 40 nghìn người, vì trừ sân Cần Thơ thì tất cả sân khác không có sức chứa lớn như sân Kanjuruhan.

Bỏ qua hành vi quá khích, Indonesia rõ ràng là nơi cuồng bóng đá nhất Đông Nam Á. Nhưng khán giả đông và cuồng bóng đá mang đến thách thức trong khâu quản lý, tổ chức cho những người đứng đầu bóng đá Indonesia.

Ở Indonesia, cổ động viên có tôn chỉ về tình yêu bóng đá là "sampai mati", tức "cho đến chết". Điệp khúc này có ở tất cả CĐV của các CLB ở Indonesia. Các đội bóng của Indonesia xem bóng đá như sự thù địch ở các trận derby, siêu kinh điển. Do đó, số người bị chết khi xem bóng đá ở Indonesia xảy ra nhiều nhất Đông Nam Á, hay không quá lời thì xem bóng đá ở Indonesia không chỉ còn nhiệt mà còn nguy hiểm.

Indonesia - Nơi cuồng bóng đá nhất Đông Nam Á, hay xấu xí nhất? Ảnh 2
CĐV Indonesia cuồng nhiệt nhưng thường xuyên có các phản ứng xấu xí như ném đồ xuống sân.

Bốn ngày trước sự việc đau buồn ở sân Kanjuruhan, trận giao hữu giữa tuyển Indonesia và Curacao diễn ra trong cảnh khán giả Indonesia ném đồ xuống sân sau khi Juninho Bacuna (cầu thủ Curacao) sút bóng lên khán đài. Bacuna có lẽ phải trải qua một trận đấu sợ nhất trong cuộc đời.

Câu chuyện của Curacao không hề xa lạ dành cho các đội bóng khác ở Đông Nam Á. Hôm Indonesia thua Malaysia 2-3 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, CĐV Indonesia tấn công khán giả và cầu thủ Malaysia. U19 Việt Nam phải bỏ tập vì CĐV Indonesia làm “loạn”. Ngay đến sân chơi trẻ là U16 Đông Nam Á, CĐV Indonesia cũng cho thấy sự xấu xí với hình ảnh ném đồ xuống sân khi U16 Indonesia đối đầu U16 Việt Nam. 

Cuồng bóng đá nhất nhưng kèm theo sự xấu xí, quá khích. Đó là mầm mống khiến bóng đá Indonesia đối diện với những sự bất an lớn trên khán đài, bao gồm hình ảnh không đẹp với các đội bóng khác đến Indonesia thi đấu.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất