Thể thao

Indonesia hẹn tranh tài tuyển Argentina, cải tổ bóng đá để vào top 50 FIFA

Văn Nhân
Chia sẻ

Tuyển Indonesia không còn tham vọng "ăn xổi" mà lên kế hoạch đến năm 2045 vào top 50 trên bảng xếp hạng FIFA.

Tân Chủ tịch PSSI (Liên đoàn bóng đá Indonesia) - ông Erick Thohir đã nói về kế hoạch phát triển bóng đá xứ vạn đảo. Có ba mục tiêu gồm đào tạo trẻ, đá với những đội tuyển quốc gia mạnh và vào top 50 thế giới.

Ông Erick Thohir tuyên bố: "Ngay từ bây giờ thì các chương trình phát triển tài năng trẻ bóng đá ở Indonesia phải được bắt đầu. Chúng tôi sẽ tập trung phát triển cầu thủ trẻ ngay từ 9 tuổi thay vì 12 tuổi như hiện tại. Indonesia phải thay đổi để có nhiều tài năng ngay từ lúc 9 tuổi để phát triển".

Indonesia hẹn tranh tài tuyển Argentina, cải tổ bóng đá để vào top 50 FIFA Ảnh 1
Tân Chủ tịch PSSI muốn tuyển Indonesia vào top 50 thế giới, và có kế hoạch mời tuyển Argentina đá giao hữu vào tháng 6. 

Tầm nhìn của tân Chủ tịch PSSI là mọi thứ bắt đầu từ gốc. PSSI sẽ phối hợp tốt với các Liên đoàn bóng đá địa phương trong việc ươm mầm tài năng bóng đá trẻ. Tức ông Erick Thohir đề cao việc thúc đẩy phong trào bóng đá tại các địa phương của Indonesia, khi tất cả có vai trò quan trọng để thúc đẩy bóng đá Indonesia phát triển chứ không riêng các CLB hay học viện.

"Chúng tôi có giấc mơ về giai đoạn hoàng kim của bóng đá Indonesia là năm 2045. Tuyển Indonesia sẽ vào top 50 thế giới. Đó là một mục tiêu không hề dễ dàng nếu không bắt tay làm từ ngay bây giờ. Hãy nhìn tuyển Saudi Arabia đang xếp thứ 49 và Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 44 thế giới...", Erick Thohir nói.

Bên cạnh đó, ông Erick Thohir đã liên lạc với một số liên đoàn bóng đá. Vào tháng 6/2023, tuyển Indonesia gặp Palestine và đối thủ tiếp theo có thể là đội tuyển Argentina. 

Indonesia hẹn tranh tài tuyển Argentina, cải tổ bóng đá để vào top 50 FIFA Ảnh 2
Indonesia sẽ cải tổ bóng đá để vào top 50 FIFA.

"Chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ chuẩn bị những phương án dự phòng. Nếu không mời được đội tuyển Argentina, chúng tôi cố gắng mời đội tuyển hàng đầu châu Á như Saudi Arabia hay Nhật Bản thi đấu. Phía Nhật Bản cũng cam kết hỗ trợ chúng tôi. Điều đó thật tuyệt vời", Zainudin Amali  - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia tiết lộ kế hoạch lớn của ông Erick Thohir.

Ở FIFA Days của tháng 3 này, tuyển Indonesia đá 2 lượt với Burundi vào ngày 25 và 28/3. Một đội tuyển khác là Thái Lan đá với Syria và UAE.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất