Thể thao

Huỳnh Như vượt xa Lê Công Vinh để trở thành huyền thoại số 1 ĐTQG

Hoài Anh
Chia sẻ

Nếu tính cả cấp độ nam và nữ thì tiền đạo Huỳnh Như đang là biểu tượng số 1 của bóng đá Việt Nam.

Với hai bàn thắng vào lưới Myanmar ở AFF Cup nữ 2022, Huỳnh Như đã độc chiếm kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều bàn thắng nhất cho tuyển nữ Việt Nam trong lịch sử. Huỳnh Như có tổng cộng 59 bàn, hơn 2 bàn so với Lưu Thị Ngọc Mai  - người từng giữ kỷ lục ghi 57 bàn thắng.

Theo thống kê, Huỳnh Như đã ghi bàn vào lưới 19 đội tuyển quốc gia. Ở Đông Nam Á, Huỳnh Như ghi 48 bàn vào lưới 10 đội tuyển, trong đó có 14 bàn vào lưới Myanmar và 7 bàn trước Indonesia. 11 pha lập công còn lại của Huỳnh Như ghi vào lưới 9 đội bóng cấp châu Á, trong đó có Nhật Bản và Australia.

Huỳnh Như vượt xa Lê Công Vinh để trở thành huyền thoại số 1 ĐTQG Ảnh 1
Nếu tính cả cấp độ nam và nữ thì tiền đạo Huỳnh Như đang là biểu tượng số 1 của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Một thống kê khác là Huỳnh Như ghi 59 bàn/67 trận đấu cùng tuyển nữ Việt Nam. Đây là hiệu suất ghi bàn cực khủng khi trung bình 0,88 bàn/trận. 

Ngoài ra, Huỳnh Như đang đồng sở hữu kỷ lục giành 4 Quả bóng vàng nữ Việt Nam. Đây là thành tích ngang bằng với Đoàn Thị Kim Chi, người đang dẫn dắt Huỳnh Như ở đội nữ TPHCM. Nếu không có gì bất ngờ thì Huỳnh Như sẽ phá kỷ lục của Kim Chi trong thời gian tới.

Về thành tích cùng tuyển Việt Nam, Huỳnh Như có 3 HCV SEA Games (2017, 2019, 2021), một lần vô địch AFF Cup (2019).

Ở cấp CLB, Huỳnh Như đã 7 lần vô địch quốc gia và 2 lần vô địch Cúp quốc gia cùng đội nữ TPHCM. Huỳnh Như có 4 lần giành Vua phá lưới và 4 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Huỳnh Như vượt xa Lê Công Vinh để trở thành huyền thoại số 1 ĐTQG Ảnh 2
Huỳnh Như sẽ còn gặt hái thêm vinh quang và ghi thêm bàn thắng cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Nếu nhìn rộng ra ở cấp độ nam và nữ của ĐTQG thì Huỳnh Như cũng vượt xa Lê Công Vinh - tiền đạo hay nhất tuyển nam Việt Nam. Công Vinh ghi 51 bàn sau 83 trận cho ĐTQG, kém 8 bàn so với Huỳnh Như. Công Vinh cũng có 3 lần giành QBV, còn Huỳnh Như có 4 lần.

Tất cả cho thấy Huỳnh Như đang là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Cô gái người Trà Vinh sẽ còn nâng cao thêm thành tích trong vài năm tới.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất