Thể thao

Huỳnh Như: 'Tôi biết điểm yếu của các cầu thủ Bồ Đào Nha'

Hoài Anh
Chia sẻ

Đội trưởng Huỳnh Như cho rằng cô biết được các cầu thủ nữ Bồ Đào Nha có điểm yếu như thế nào.

“Tôi có một khoảng thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha. Tôi nhận thấy khả năng của đội tuyển này. Tôi cũng biết được điểm mạnh, yếu của những cầu thủ Bồ Đào Nha, khi họ thi đấu ở giải VĐQG nước này. Tôi sẽ có những giải pháp cho bản thân mình. Hy vọng điều đó sẽ giúp ích cho ĐT nữ Việt Nam tại trận đấu sắp tới”, Huỳnh Như nói.

Huỳnh Như: 'Tôi biết điểm yếu của các cầu thủ Bồ Đào Nha' Ảnh 1
Đội trưởng Huỳnh Như cho rằng cô biết được các cầu thủ nữ Bồ Đào Nha có điểm yếu như thế nào. Ảnh: VFF

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam nói thêm: “Sau trận đầu tiên với ĐT nữ Mỹ, ĐT nữ Việt Nam đã có những kinh nghiệm và bài học cho các trận đấu tiếp theo. Bây giờ, toàn đội phải tập luyện nhiều hơn, cải thiện những sai sót ở trận đấu vừa rồi, cố gắng khắc phục để bước vào trận đấu tiếp theo gặp Bồ Đào Nha.

Ở giải đấu này, những đội được xếp thấp hơn về thứ hạng cũng như trình độ đã tạo ra được một số bất ngờ. Tôi nghĩ sự chênh lệch trình độ giữa các đội bóng đá nữ trên thế giới không quá lớn. Đây là cơ hội để Việt Nam tiếp cận gần hơn với bóng đá thế giới. Tôi tin rằng, nếu Việt Nam có cơ hội thi đấu trong những kỳ World Cup tiếp theo thì đội sẽ còn chơi tốt hơn rất nhiều”.

Chiều nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung tập kín trên sân Fred Taylor Park (Auckland). Chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn đã tới thăm và động viên tinh thần các nữ cầu thủ trước trận đấu thứ hai tại VCK bóng đá nữ thế giới 2023.

Huỳnh Như: 'Tôi biết điểm yếu của các cầu thủ Bồ Đào Nha' Ảnh 2
Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đến động viên đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn động viên toàn đội tập trung cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, cố gắng hết mình để có thể tạo ra kết quả bất ngờ và mang đến niềm vui lớn lao cho người hâm mộ. Ông Trần Quốc Tuấn đã có mặt tại New Zealand trước ngày khai mạc VCK World Cup 2023. Vị Chủ tịch VFF luôn theo sát tình hình của tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand, nhằm giúp cho toàn đội có được điều kiện tốt nhất để thi đấu thật tốt.

Vào 10h ngày mai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới Hamilton, nơi diễn ra trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Trận đấu giữa hai đội diễn ra vào ngày 27/7.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất