Thể thao

Huyền thoại MU Paul Scholes: Thật kinh tởm khi xem MU đá

Trường Nguyễn
Chia sẻ

Một loạt hào thủ một thời của MU lên tiếng sau thất bại "muối mặt" của đội bóng trước Liverpool, Paul Scholes phải thốt lên "kinh tởm".

Trận derby nước Anh đã thôi thúc các huyền thoại trở lại ủng hộ đội bóng nhưng thứ họ nhận lại chỉ là sự đau đớn và thất vọng sau trận thua thảm hại 0-4 trước Liverpool.

Xuất hiện trên Premier League Productions, huyền thoại Paul Scholes cho rằng việc xem đội bóng cũ của anh thi đấu là một trải nghiệm "kinh tởm". Cựu tiền vệ 47 tuổi vẫn chưa bao giờ ngại ngùng khi chỉ ra sự thiếu nỗ lực, thiếu ý chí chiến đấu từ đội bóng cũ của anh.

Huyền thoại MU Paul Scholes: Thật kinh tởm khi xem MU đá Ảnh 1
Paul Scholes: "Thật ghê tởm khi xem trận đấu này".

 “Tôi muốn thấy sự nỗ lực của các cầu thủ dù chỉ một chút nhưng có vẻ như đây là vị trí mà họ muốn đạt được. Họ chỉ muốn mùa giải kết thúc, họ muốn mùa giải mới mau đến nhưng sẽ chẳng có nơi nào để trốn sau thất bại này. Bạn không thể đến Anfield và chơi như vậy.

Người hâm mộ của họ đã đi một chặng đường dài để đến đây ủng hộ đội bóng, thật kinh tởm khi xem trận đấu này. Nhưng đó là vị trí xứng đáng của câu lạc bộ vào thời điểm này”.

Cựu hậu vệ lừng danh Rio Ferdinand cũng đã bỏ buổi phát sóng trên BT Sport vì anh đã lường trước được kết quả trận đấu. 

Sau bàn thắng đầu tiên của Liverpool ở phút thứ 5, Rio viết trên Twitter của anh: “Thật dễ dàng ... đầu hàng sớm thôi”. Quá thất vọng sau trận đấu, Rio nói thêm: “Tắt tivi và thông báo Twitter đây ... hẹn gặp lại”.

Huyền thoại MU Paul Scholes: Thật kinh tởm khi xem MU đá Ảnh 2
Rio Ferdinand cũng thất vọng chẳng kém gì đồng đội cũ Paul Scholes.

Màn trình diễn thiếu sức sống của Quỷ đỏ được Roy Keane nhận xét rằng MU đang chơi một thứ bóng đá không có linh hồn, ông thậm chí không còn nhận ra bản sắc của đội bóng cũ.

“Đầu mùa xem thì có giận đấy, nhưng giờ chỉ còn nỗi buồn thôi. Hãy nhìn cách MU thi đấu ngày hôm nay, đây là một đội bóng không có linh hồn, không có trái tim, không có thủ lĩnh, họ thực sự thiếu những phẩm chất tốt.

Huyền thoại MU Paul Scholes: Thật kinh tởm khi xem MU đá Ảnh 3
Roy Keane: "Đây không phải câu lạc bộ mà tôi đã từng chơi".

Đây không phải là câu lạc bộ tôi đã chơi. Họ không thể hiện được bản sắc United mà tôi đã từng thi đấu. Tôi không thấy các cầu thủ chơi bóng vì niềm tự hào. Một đêm thực sự rất buồn”.

Cựu hậu vệ cánh Gary Neville chỉ ra rằng vấn đề của MU vượt xa những gì đang diễn ra trên sân. Anh cho rằng thượng tầng của câu lạc bộ đang có vấn đề khi đánh mất đi giá trị cốt lõi và để xảy ra sự "bòn rút" về mặt tài chính. Anh cho rằng đây là hai lý do chính dẫn đến sự thất bại cả trong lẫn ngoài sân cỏ của MU.

Huyền thoại MU Paul Scholes: Thật kinh tởm khi xem MU đá Ảnh 4
Gary Neville chỉ ra vấn đề thật sự của Manchester United.

Quỷ đỏ vừa phải trải qua cặp trận tồi tệ nhất của họ trong nhiều năm trước đối thủ "không đội trời chung" Liverpool khi tổng tỉ số sau 2 lượt trận lần lượt là 0-5 và 0-4. Họ để lọt lưới 9 bàn chỉ sau 2 trận đấu với đại kình địch, không khó hiểu khi các huyền thoại của câu lạc bộ lại thẳng thắn nhận xét đội bóng cũ như vậy.

Chia sẻ

Bài viết

Trường Nguyễn

Tin mới nhất