Thể thao

Học viện Nutifood có 4 cầu thủ lên U23 Việt Nam: 'Quả ngọt' đầu tiên!

Văn Nhân
Chia sẻ

Theo thông tin của Saostar, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có quyết định triệu tập 4 cầu thủ của Học viện bóng đá Nutifood lên U23 Việt Nam.

Bốn cầu thủ của Học viện Nutifood được gọi lên U23 Việt Nam gồm: Thủ môn Y Êli Niê, hậu vệ Nguyễn Ngọc Thắng, tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt.

Theo đó, 4 cầu thủ của Học viện Nutifood sẽ tập trung lên U23 Việt Nam từ ngày 5/1 - 27/2/2022. Đây là quá trình chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á năm 2022. Ba bảng đấu đã có kết quả bốc thăm. Bảng A gồm chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippinies và Brunei. Bảng B có Indonesia, Malaysia, Myanmar và Lào. Bảng C có Việt Nam, Thái Lan và Singapore.

Học viện Nutifood có 4 cầu thủ lên U23 Việt Nam: 'Quả ngọt' đầu tiên! Ảnh 1
Học viện Nutifood có 4 cầu thủ được VFF triệu tập lên U23 Việt Nam. Ảnh: HV Nutifood

Trong 4 cầu thủ lên U23 Việt Nam của Học viện Nutifood, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt là gương mặt được kỳ vọng rất lớn. Quốc Việt đã có được cú đúp danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới (4 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 quốc gia năm 2021.

Ở tuổi 18, Quốc Việt đã 6 lần giành danh hiệu Vua phá lưới gồm các giải đấu: U13, U17, U19 (3 lần vào các năm 2019, 2020 và 2021), U21.

Với Học viện Nutifood, bốn cầu thủ được gọi lên U23 Việt Nam là thông tin rất vui, giống như “quả ngọt” đầu tiên cho hành trình đào tạo trẻ đúng cách và bài bản. Đội bóng của bầu Hải đã trở thành “hiện tượng” bóng đá Việt Nam trong năm 2021. Thầy trò HLV Graechen chơi rất hay từ giải U19 đến giải U21. “Đám trẻ của bầu Hải” cho thấy sự tiến bộ thần tốc khi hạ Hà Nội FC để vô địch U21 quốc gia, dù cách đó vài tháng thì lứa cầu thủ này thi đấu ở giải U19. 

Lý do để tạo ra sự thành công cho Học viện Nutifood là bầu Hải rất yêu bóng đá và tâm huyết với bóng đá trẻ. Ông chủ Nutifood đã đầu tư bài bản và chăm lo tử tế để các cầu thủ trẻ có cơ hội phát triển tài năng.

“Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo ra những ngôi sao bóng đá xuất sắc một cách toàn diện. Các em không chỉ có nền tảng kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có thể hình đẹp. Đó là lý do Học viện Nutifood đang có những công thức dinh dưỡng riêng biệt cho cầu thủ, thông qua sự tư vấn dinh dưỡng từ Viện nghiên cứu Nutifood Thuỵ Điển”, HLV Graechen nói với Saostar.

Giải U23 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 14/2 đến 26/2/2022 tại sân Morodok Techo và Prince (Phnom Penh, Campuchia). U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Đinh Thế Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất