Thể thao

Hoa hậu Thùy Tiên, ông Park và chuyện không có hồi kết

Hoài Anh
Chia sẻ

Hôm nay là ngày cuối cùng của Thùy Tiên trên cương vị Miss Grand International 2021. Nhưng chắc chắn Hoa hậu Thùy Tiên không dừng lại...

Hai người nghệ sĩ nổi tiếng Wayne Shorter và Herbie Hancock (có tổng cộng 25 giải Grammy danh giá) từng nhắn nhủ rằng:"Bạn là đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên. Hãy không ngừng dũng cảm với đam mê, như thể bạn sẽ nhảy múa trong suốt hành trình cuộc đời mình vậy...".

Trên thực tế, không chỉ có đạo diễn mà Hoa hậu, HLV bóng đá hay bất cứ ai trong chúng ta đều có thể dũng cảm sống với đam mê và gặt hái được sự thành công. Hai nhân vật đang mang đến sự quan tâm lớn nhất trong một tuần qua: Miss Grand Thùy Tiên, HLV Park Hang Seo - họ là minh chứng.

1. HLV Park Hang Seo sẽ dừng lại với hành trình 5 năm gắn bó cùng tuyển Việt Nam. Ông Park đến với bóng đá Việt Nam ở tuổi 60. Nếu không dũng cảm với đam thì ông Park đã không theo tiếng gọi của bầu Đức để xuất ngoại. Bóng đá Việt Nam cũng không có một nhà cầm quân xuất chúng để gặt hái được rất nhiều thành công trong 5 năm qua.

Trong 5 năm qua, ông Park mang đến một câu chuyện vô cùng tuyệt vời, là bài học lớn cho giới trẻ. Đó là không ngừng theo đuổi đam mê và luôn chăm chỉ mỗi ngày để hướng tới thành công. Vì hiếm có HLV nào trên thế giới có thể duy trì được vinh quang trong suốt 5 năm ở cấp độ đội tuyển. 

Trong phát biểu chia tay, ông Park nói: "Khi được bổ nhiệm vào năm 2017, mong muốn của tôi là làm cầu nối để gắn kết mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống, trong đó có bóng đá. Tôi vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh đó và đóng vai trò trong việc duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc".

Hoa hậu Thùy Tiên, ông Park và chuyện không có hồi kết Ảnh 1
Cảm hứng của HLV Park Hang Seo sẽ luôn gắn mãi với bóng đá Việt Nam.

Có thể hiểu, ông Park chia tay tuyển Việt Nam là sự kết thúc cho một hành trình, còn nhà cầm quân người Hàn Quốc không dừng lại với sứ mệnh của chính ông. Cảm hứng của HLV Park Hang Seo sống mãi cùng bóng đá Việt Nam.

2. Hoa hậu Thùy Tiên có ngày cuối cùng trên cương vị Miss Grand International 2021 vào hôm nay. Nhưng không có nghĩa Thùy Tiên kết thúc sứ mệnh của mình với người hâm mộ, cộng đồng và danh xưng Hoa hậu.

Thùy Tiên nói với Saostar:"Với Tiên, một lần là Hoa hậu thì sẽ mãi là Hoa hậu, cho dù là "cựu" thì cũng là "cựu Hoa hậu", đó không chỉ là danh hiệu mà còn là trách nhiệm. Một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra, một điều gì đó phải kết thúc thì một điều gì đó mới sẽ bắt đầu...".

Đó là một suy nghĩ đúng. Thùy Tiên vẫn sống mãi với danh xưng Hoa hậu cho đến hết cuộc đời và cô phải có trách nhiệm của một Hoa hậu.

Hoa hậu Thùy Tiên, ông Park và chuyện không có hồi kết Ảnh 2
Hoa hậu Thùy Tiên rời cương vị Miss Grand International 2021 nhưng sứ mệnh của Hoa hậu không dừng lại.

Thùy Tiên được ví là "nàng hậu" đặc biệt của Việt Nam trong nhiều năm qua, là người được nhận xét đầu tư tiền tỷ đi thi quốc tế sinh lời, còn "những Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh và các người đẹp được đầu tư đi thi sắc đẹp trên thế giới đều không có lời".

Sự thiện cảm của người hâm mộ yêu sắc đẹp dành cho Thùy Tiên cũng là sự khác biệt. Cô chắc chắn có nhiều ưu điểm để nhận được sự yêu từ khán giả. Và một người nổi tiếng thì thước đo lớn nhất chính là công chúng, bởi không có khán giả thì không thể nói làm tốt và thành công.

Tất cả để thấy rằng, Thùy Tiên dừng lại trên cương vị Miss Grand International 2021 nhưng trách nhiệm của cô thì không có hồi kết. Vì bỏ vương miện xuống thì Thùy Tiên còn có đông đảo khán giả yêu mến và những cánh cửa khác đang chờ đón.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất