Thể thao

HLV U23 Thái Lan về nước nói chỉ tập 1 ngày trước giải, đủ quân sẽ khó thua Hàn Quốc

Hoài Anh
Chia sẻ

HLV Worrawoot Srimaka tiếp tục “bài ca” về nhiều lý do khiến U23 Thái Lan thất bại tại giải U23 châu Á 2022.

Chiều ngày 11/6, U23 Thái Lan đã về nước và đông đảo người hâm mộ chào đón tại sân bay. Riêng HLV Worrawoot Srimaka dành thời gian trả lời truyền thông Thái Lan.

HLV Worrawoot Srimaka nói với truyền thông Thái Lan: “Tôi hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ. Tuy nhiên, do có nhiều yếu tố khiến chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội vào tứ kết.

HLV U23 Thái Lan về nước kể đủ lý do thất bại: Chỉ có 1 ngày tập luyện đủ quân số Ảnh 1
HLV Worrawoot Srimaka tiếp tục “bài ca” về nhiều lý do khiến U23 Thái Lan thất bại tại giải U23 châu Á 2022. Ảnh: Siamsport

Nếu nhìn lại để thấy vấn đề, đó là do thời gian chuẩn bị và một số cầu thủ gặp chấn thương”.

HLV U23 Thái Lan nêu nhiều lý do khiến “voi chiến” không thể vào tứ kết: “Chúng tôi đã có những vấn đề ở đội như các cầu thủ chấn thương, bị ốm. Họ không thể sẵn sàng ra sân thi đấu. Chúng tôi cũng chỉ có duy nhất một ngày tập luyện đủ quân số trước giải.

Nhìn chung, tôi đánh giá đây là lứa cầu thủ tương lai của bóng đá Thái Lan, có thể chơi ở cấp độ châu Á. Giống như trận gặp Hàn Quốc, chúng tôi có có đủ lực lượng thì có thể chơi sòng phẳng với họ”.

Ở trận đấu với U23 Hàn Quốc, Thái Lan cần 1 điểm để chắc chắn đi tiếp. Nhưng “voi chiến” chỉ có thể trụ vững đến phút 35, Go Jae-hyeon đã ghi bàn thắng duy nhất cho Hàn Quốc. Trọng tài tham khảo VAR và xác định Go Jae-hyeon ghi bàn thắng hợp lệ.

HLV U23 Thái Lan về nước kể đủ lý do thất bại: Chỉ có 1 ngày tập luyện đủ quân số Ảnh 2
Đông đảo người hâm mộ chào đón U23 Thái Lan về nước vào chiều nay. Ảnh: Siamsport

U23 Thái Lan thua Hàn Quốc 0-1, còn Việt Nam thắng dễ Malaysia 2-0. Do đó, Hàn Quốc và Việt Nam giành vé vào tứ kết, U23 Thái Lan phải về nước.

Có một sự khích lệ cho U23 Thái Lan là đứng đầu bảng xếp hạng 8 đội bị loại ở U23 châu Á 2022. 8 đội bị loại gồm Iran, Qatar (bảng A), Jordan, Kuwait (B), Thái Lan, Malaysia (C) và UAE, Tajikistan (D).

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất