Thể thao

HLV Tuchel: 'Không đội bóng nào muốn gặp Chelsea lúc này'

Thành An
Chia sẻ

Sau khi giúp Chelsea vượt qua Atletico Madrid để giành vé vào tứ kết Champions League 2020/21, HLV Thomas Tuchel đã có những phát biểu rất tự tin.

Rạng sáng 18/3 (giờ Hà Nội), Chelsea đã đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Ziyech (34’) và Palmieri (90+4’) ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/21.

Với chiến thắng chung cuộc 3-0 sau hai lượt trận, Chelsea hiên ngang giành vé vào tứ kết giải đấu khốc liệt nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Chiến thắng này cũng nối dài chuỗi bất bại của Chelsea dưới thời HLV Tuchel lên con số 13, một kỷ lục mới trong lịch sử đội chủ sân Stamford Bridge.

HLV Tuchel: 'Không đội bóng nào muốn gặp Chelsea lúc này' Ảnh 1
Chelsea với lối chơi phòng ngự - phản công đỉnh cao đã thắng thuyết phục Atletico Madrid.

Cụ thể, Tuchel đã thiết lập kỉ lục về chuỗi trận bất bại dài nhất của một huấn luyện viên ra mắt Chelsea do Luiz Felipe Scolari từng nắm giữ (12 trận mùa 2008/09). Trong 13 trận này, Chelsea của Tuchel giữ sạch lưới tới 11 trận và mới nhận vỏn vẹn 2 bàn thua.

“Chúng tôi đều thể hiện được sự vượt trội trong cả hai trận đấu với sự nỗ lực của các cầu thủ. Không có sự phục vụ của một số ngôi sao quan trọng, nhưng cả đội có màn trình diễn tuyệt vời. Chúng tôi cảm nhận được sự quyết tâm của tất cả mọi người, từ các cầu thủ trên sân, trên ghế dự bị cho đến trên khán đài”, HLV Tuchel chia sẻ sau trận đấu.

HLV Tuchel: 'Không đội bóng nào muốn gặp Chelsea lúc này' Ảnh 2
HLV Tuchel lập nên cột mốc mới ở Chelsea.

“Chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng hôm nay. Bàn mở tỷ số của Ziyech đã tiếp thêm cho cả đội sự tự tin. Chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn trong hiệp hai, nhưng vẫn có được sự chắc chắn cần thiết. Thêm một nữa chúng tôi lại giữ sạch lưới và điều này có ý nghĩa rất lớn.

Chúng tôi cần cải thiện nhiều thứ trong khâu phản công. Những đường chuyền cuối cùng vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, chúng tôi là một đội bóng chăm chỉ và điều này rất quan trọng với một HLV. Chúng tôi sẽ tiến từng bước một trên chặng đường tiếp theo. 

Chúng tôi đã có mặt ở vòng tứ kết. Hiện tại, chỉ còn 8 đội mạnh nhất với 4 cặp đấu. Những kết quả đã qua sẽ cho chúng tôi một số lợi thế nhất định để có thể làm được điều gì đó đặc biệt. Tôi chắc chắn rằng không đội bóng nào muốn chạm trán Chelsea vào lúc này”, Tuchel khẳng định. 

Tuchel cùng Chelsea đi tiếp cũng góp phần làm rạng danh nước Đức với một cột mốc mới tại Champions League. Cụ thể, mùa này mới là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu, vòng tứ kết chứng kiến sự hiện diện của 4 chiến lược gia có cùng quốc tịch.

4 chiến lược gia giúp người Đức “nở mày nở mặt” là Jurgen Klopp (Liverpool), Edin Terzic (Dortmund), Hansi Flick (Bayern Munich) và Tuchel. Đáng chú ý, 2 mùa giải gần nhất, đội vô địch cũng được dẫn dắt bởi các HLV người Đức, đó là Klopp mùa 2018/19 rồi Flick mùa 2019/20.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất