Thể thao

HLV Trương Việt Hoàng: 'Viettel không chủ quan, khinh địch'

Thành An
Chia sẻ

HLV Trương Việt Hoàng không giấu được thất vọng trong buổi họp báo, trần tình lý do CLB Viettel thua sốc Hải Phòng ở vòng mở màn V-League 2021.

Tối 16/1, Viettel mở đầu chiến dịch bảo vệ ngai vàng V-League bằng màn tiếp đón Hải Phòng, đối thủ được đánh giá yếu hơn đội bóng quân đội. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, bàn thắng duy nhất của Phú Nguyên đã khiến Viettel trắng tay ngay trong ngày ra quân. 

HLV Trương Việt Hoàng: 'Viettel không chủ quan, khinh địch' Ảnh 1
Phú Nguyên ghi bàn thắng duy nhất cho Hải Phòng.

Mở đầu phần trả lời họp báo sau trận, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: "Hôm nay phong độ tất cả các thủ Viettel đều không tốt. Họ thi đấu nặng nề trong tâm thế nhà vô địch, chơi cứng nhắc quá”.

"Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải có khả năng chỉ huy tốt. Hai trận vừa rồi Viettel không có hai cầu thủ này, nên không có ai đóng vai trò thủ lĩnh chỉ huy toàn đội. Dự kiến Bùi Tiến Dũng sẽ trở lại ở trận gặp Thanh Hóa sắp tới”, nhà cầm quân 45 tuổi phân tích sâu hơn.

Trong bối cảnh Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng vắng mặt, HLV Trương Việt Hoàng buộc phải sử dụng Luiz không có tốc độ, còn Đức Chiến chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương.

HLV Trương Việt Hoàng: 'Viettel không chủ quan, khinh địch' Ảnh 2
Viettel có trận đấu bế tắc trước Hải Phòng.

HLV Trương Việt Hoàng cũng khẳng định, không hề có chuyện Viettel chủ quan, khinh địch nên phải nhận trận thua sốc.

"Viettel thua không phải vì chủ quan. Tôi không nghĩ Viettel khởi đầu không tốt vì không thi đấu giao hữu trước mùa giải. Chúng tôi cũng không có đủ cầu thủ để thi đấu giao hữu nhiều mà chỉ tập thể lực thôi.

Năm nay V.League hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và có sự cạnh tranh quyết liệt. Chỉ có 6 đội được lọt vào cuộc đua vô địch nên mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn mùa trước. Trước mắt, điều quan trọng nhất là tôi phải làm lại tâm lý cho các cầu thủ", HLV Trương Việt Hoàng cho biết.

Ở trận thua Hải Phòng, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng thi đấu bế tắc trước lối chơi phòng ngự số đông của đội khách. Cơ hội hiếm hoi bị bỏ lỡ thuộc về Pedro Paulo ở phút 62 với pha xử lý chậm và dứt điểm hỏng ăn. HLV Trương Việt Hoàng đã có đánh giá về Pedro.

"Với Pedro Paulo, tôi thấy cậu ấy chơi tạm ổn nhưng vẫn cần thêm thời gian. Đội hình Viettel vẫn còn thiếu một số trụ cột nên cũng gây ảnh hưởng đến sự hòa nhập của tân binh", HLV Trương Việt Hoàng tiết lộ.

Vòng hai, Viettel sẽ làm khách Thanh Hóa, trận đấu diễn ra vào lúc 17h00 ngày 24/1 tới.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất