Thể thao

HLV Troussier hướng đến World Cup 2026: Rượu vang hảo hạng, hay… bánh vẽ?

Văn Nhân
Chia sẻ

Nếu là rượu vang thì càng để lâu sẽ càng ngon, còn bánh vẽ chỉ để ngắm, tức một lời hứa suông.

“Cái tên Sol Beni lướt qua tâm trí tôi như một điểm giao cắt giữa rượu và bóng đá”. Đó là một phát biểu đáng nhớ của HLV Troussier về rượu vang và bóng đá.

Nhà cầm quân người Pháp trồng nho và làm rượu vang, lấy tên thương hiệu là Sol Beni. Sol Beni là sân bóng thuộc Bờ Biển Ngà - nơi HLV Troussier bắt đầu hành trình xuất ngoại và cuối cùng tạo dựng danh tiếng ở Nhật Bản - xứ sở có rất nhiều loại bánh nổi tiếng như mochi, daifuku, melonpan, takoyaki…

Gần 20 năm không còn dẫn dắt một ĐTQG, HLV Troussier nhận lời Liên đoàn bóng đá Việt Nam để kế nhiệm HLV Park Hang Seo. Danh tiếng của một nhà cầm quân châu Âu giúp cho HLV Troussier nhận mức lương cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Mục tiêu cũng lớn nhất: Dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, HLV Troussier chưa thể biến U22 Việt Nam thành “rượu vang hảo hạng” ở SEA Games 32. Ông bắt đầu xây lối chơi với triết lý kiểm soát bóng và tấn công, kết quả toàn thua tại Dubai Cup 2023. U22 Việt Nam đứng bét giải và không có 1 bàn thắng. Nhưng ông nói như một nhà làm rượu lâu năm, là phải đúc kết và rút kinh nghiệm để hướng đến mục tiêu giành HCV SEA Games 32.

U22 Việt Nam gần như thay mẫu mã khi bất ngờ đá thực dụng ngay trong trận ra quân gặp Lào. Việt Nam để cho Lào ép sân trong cả hiệp 2. HLV Troussier đưa ra ví dụ Argentina đá trận ra quân thua Saudi Arabia ở World Cup 2022.

HLV Troussier hướng đến World Cup 2026: Rượu vang hảo hạng, hay… bánh vẽ? Ảnh 1
HLV Troussier không thể chỉ vẽ ra những chiếc bánh lớn cho bóng đá Việt Nam mà cần phải cho thấy kết quả.

Mọi thứ dần dần được nhìn nhận tích cực khi U22 Việt Nam hoà Thái Lan 1-1 ở vòng bảng. Hiệp 2 mang đến hy vọng để tin rằng ông Troussier đã “ngâm ủ” U22 Việt Nam thành công. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến U22 Việt Nam chơi thứ bóng đá lãng mạn. Nhưng kết cục chỉ là… “bánh vẽ” khi U22 Việt Nam bị Indonesia loại trong thế hơn người.

Sau khi không hoàn thành mục tiêu vô địch SEA Games 32, HLV Troussier đã nói về U23 châu Á. Nhưng làm sao để tin khi U22 Việt Nam thua ở khu vực?

Không ít ý kiến nói về câu chuyện kinh nghiệm của U22 Việt Nam nhưng bỏ qua những chi tiết quan trọng. HLV Troussier được tạo điều kiện rất lớn, đầu tiên dừng V.League để ông có thời gian chọn các cầu thủ tốt nhất tập luyện và đá giao hữu ở Qatar. V.League tiếp tục dừng để U22 Việt Nam đá 2 trận đấu tập và dự SEA Games 32. HLV Troussier cũng thoải mái lựa ra những cầu thủ giỏi nhất, phù hợp nhất ở độ tuổi 22 trở lại.

Hãy nhìn về U22 Thái Lan, Thai League vẫn đá bình thường. Các CLB cũng có quyền không nhả quân cho U22 Thái Lan. Ngôi sao 20 tuổi Suphanat không dự SEA Games 32. Jonathan Khemdee chỉ đến Campuchia trước một ngày diễn ra trận gặp U22 Việt Nam…

Có câu thất bại là mẹ thành công. Nhưng cũng không hiếm các đội bóng chạm đỉnh vinh quang rồi ngụp sâu trong một hành trình dài thất vọng. Tuyển Đức vô địch World Cup 2014 đầy thuyết phục nhưng hai kỳ tiếp theo bị loại từ vòng bảng. Malaysia từng vô địch SEA Games 2009 và AFF Cup 2010 nhưng 13 năm qua luôn chịu cảnh thua cuộc. Bóng đá Việt Nam từng vô địch AFF Cup 2008, phải mất thêm 10 năm để có lần thứ hai. Trong một thập kỷ ấy, VFF thay liên tục nhiều HLV bao gồm HLV châu Á, châu Âu và HLV nội.

Sự nghiệp của HLV Troussier cũng thế. Ông từng thành công cùng tuyển Nhật Bản nhưng thất bại toàn diện khi dẫn Qatar. Nhà cầm quân người Pháp đã bị sa thải sau khi Qatar thua Indonesia.

Tất cả để thấy rằng, HLV Troussier có biệt danh là phù thuỷ trắng nhưng không thể chắc chắn tạo ra “phép màu” cho bóng đá Việt Nam. Ông cần thời gian để giúp đội tuyển Việt Nam trở thành “rượu vang hảo hạng”, hoặc chỉ phát biểu theo kiểu “bánh vẽ” về giấc mơ dự World Cup 2026. Hiện tại niềm tin rõ ràng không lớn.

Bóng đá cần thành tích, cần kết quả thực tế thay vì những lời nói hay, nói đẹp. Chưa cần bàn đến giấc mơ World Cup 2026, tương lai HLV Troussier phụ thuộc nhiều vào Asian Cup diễn ra vào đầu năm 2024. Đây là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, Iraq và Indonesia ở vòng bảng. Nhật Bản và Iraq là hai đối thủ tranh vé World Cup 2026, còn Indonesia là đối thủ hàng đầu ở khu vực. Hy vọng là ông Troussier không phải đạp lên vết xe đổ như từng dẫn dắt Qatar cách đây 19 năm.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất