Thể thao

HLV Troussier lần đầu tiên có HCĐ SEA Games: Thắp lại niềm tin cho giấc mơ World Cup

Hoài Anh
Chia sẻ

HLV Troussier đã lần đầu có HCĐ SEA Games sau khi U22 Việt Nam đánh bại Myanmar 1-3.

Trong lịch sử SEA Games, bóng đá nam Việt Nam mới một lần giành HCĐ dù có ba HCB và hai HCV. Việt Nam đã đá 3 trận tranh HCĐ nhưng thua 2 và thắng 1, trong đó có trận thua Myanmar 1-4 ở SEA Games năm 2011. Thất bại trước Myanmar cũng khiến cho HLV Gotz bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải.

Tuy nhiên, HLV Troussier đã không đạp lên vết xe đổ của HLV người Đức. U22 Việt Nam nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9. Văn Cường nhận đường tạt bóng bên cánh phải và dứt điểm tung lưới Myanmar.

Bàn thắng sớm giúp cho U22 Việt Nam có thêm tinh thần chiến đấu. Văn Cường lần thứ hai toả sáng với bàn thắng ở phút 34. Cầu thủ xứ Nghệ đã có cú đúp bàn thắng đầy ý nghĩa và mở ra cơ hội lớn cho U22 Việt Nam giành HCĐ.

HLV Troussier có lần đầu tiên giành HCĐ SEA Games Ảnh 1
HLV Troussier đã lần đầu có HCĐ SEA Games sau khi U22 Việt Nam đánh bại Myanmar 1-3. Ảnh: VFF

Sau một loạt cơ hội ngon ăn, Văn Khang có bàn thắng thứ ba cho U22 Việt Nam. Văn Khang nhận đường kiến tạo của Minh Trọng và dứt điểm một chạm thành bàn. Bàn thắng của Văn Khang coi như dấu chấm hết cho Myanmar.

Trong thế trận an bài, Aung Myo có bàn thắng danh dự cho Myanmar ở phút 88. Từ tình huống thủ môn Huy Hoàng đẩy bóng ra, Aung Myo đánh đầu thành bàn.

Đánh bại Myanmar 1-3, U22 Việt Nam giành HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 32. Đây là trận thắng có thể giúp cho thầy trò HLV Troussier quên đi thất bại đau trước Indonesia ở bán kết.

Dù không thể giành HCV như tuyên bố ban đầu nhưng HLV Troussier đã lần đầu tiên có HCĐ SEA Games 32. Nhà cầm quân người Pháp sẽ có thêm thời gian để hướng đến mục tiêu giúp bóng đá Việt Nam dự World Cup 2026.

Hợp đồng của HLV Troussier và VFF có thời hạn dài đến sau World Cup 2026. Mục tiêu lớn nhất là chiến dịch tranh vé dự World Cup 2026.

Đội hình thi đấu:

U22 Việt Nam: Huy Hoàng, Tuấn Tài, Duy Cương, Ngọc Thắng, Văn Đô, Văn Khang, Thái Sơn, Văn Cường, Văn Trường, Nhật Nam, Minh Trọng.

U22 Myanmar: Pye Phyo Thu, Zaw Win Thein, Nyan Lin Htet, Thet Hein Soe, Lat Wai Phone, Kaung Htet Paing, Yan Kyaw Soe, Hein Htet Aung, Khun Kyaw Zin Hein, Htoo Myat Khant, Ar Kar Kyaw.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất