Thể thao

HLV Tan Cheng Hoe: 'Malaysia không có bóng để chơi trong suốt hiệp một'

Hà Vy
Chia sẻ

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sau trận thua thảm của “Bầy hổ” tối 12/12.

Ba bàn thắng của Quang Hải (32’), Công Phượng (36’) và Hoàng Đức (89’) giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Malaysia ở trận đấu thứ hai tại AFF Cup 2020. Ở cuộc họp báo sau trận, HLV Tan Chen Hoe tâm phục khẩu phục trước tuyển Việt Nam.

"Tôi đã thua đội bóng mạnh hơn. Đây thực sự là một trận đấu khó khăn của tuyển Malaysia. Chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu cuối cùng gặp Indonesia. Các cầu thủ sẽ phải hồi phục tốt và chúng tôi trong chờ vào điều đó", HLV Tan Cheng Hoe nói.

HLV Tan Cheng Hoe: 'Malaysia không có bóng để chơi trong suốt hiệp một' Ảnh 1
Tuyển Việt Nam ở đẳng cấp vượt trội Malaysia.

"Hiệp một, chúng tôi cho Việt Nam nhiều không gian quá và hàng thủ lùi sau. Chúng tôi để họ chiếm lĩnh thế trận và ghi bàn. Vấn đề là chúng tôi không có bóng để chơi trong hiệp một. Đây là bài học lớn mà Malaysia phải hướng tới trong trận gặp Indonesia sắp tới", ông Tan thừa nhận sự chênh lệch về đẳng cấp giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.

"Tôi không ngạc nhiên khi gặp lại Việt Nam và cách chơi này của họ. Họ có sự chuẩn bị tốt sau vòng loại World Cup. Phần chúng tôi, Malaysia phải chuẩn bị tốt cho trận gặp Indonesia."

Với thất bại tối 12/12, Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe trải qua trận thứ 6 không thắng được tuyển Việt Nam. Thậm chí, trận thua 0-3 này còn là thất bại đậm nhất của Malaysia trước Việt Nam dưới thời ông Park.

HLV Tan Cheng Hoe: 'Malaysia không có bóng để chơi trong suốt hiệp một' Ảnh 2
Tuyển Việt Nam dưới thời ông Park bất bại 6 trận trước Malaysia.

"Trong bóng đá, tôi luôn nói là nếu mất tập trung và bỏ lỡ cơ hội thì bạn phải trả giá. Chúng tôi phải quên trận đấu này và hướng đến trận tiếp theo trong một tuần tới trước Indonesia.

Nếu Malaysia có đủ lực lượng và sự tự tin, không chấn thương trước trận này thì kết quả sẽ tốt hơn. Cảm ơn các cầu thủ đã vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Tan buồn bã nói.

Tuyển Việt Nam sẽ cạnh tranh ngôi nhất bảng với Indonesia ngày 15/12 tới. Sau chiến thắng trước Malaysia, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng đầu bảng B AFF Cup 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất