Thể thao

HLV Shin Tae Yong mất việc vì ông Park?

Văn Nhân
Chia sẻ

HLV Shin Tae Yong mất việc là kịch bản dễ xảy ra sau trận bán kết lượt về với tuyển Việt Nam.

HLV Shin Tae Yong đang thất bại toàn tập

"Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam mạnh. Trước kia, Việt Nam và Thái Lan là hai đội mạnh nhất ở Đông Nam Á. Tôi đến Indonesia thì đội tuyển Indonesia tốt hơn từng ngày. Trình độ giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam đang ngang nhau", HLV Shin Tae Yong nói.

Tuyển Indonesia liệu có tiến bộ? Câu trả lời khó có đáp án. Thành tích tốt nhất của Indonesia thời HLV Shin Tae Yong là Á quân AFF Cup 2020, HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 31. Cả hai đều nhạt nhòa nếu so sánh với HLV Polking của Thái Lan: Vô địch AFF Cup 2020 và HCB SEA Games 31. Thành tích của HLV Shin Tae Yong càng kém xa so với ông Park trong hai giải đầu tiên: Vô địch AFF Cup 2018 và HCV SEA Games 2019.

HLV Shin Tae Yong mất việc vì ông Park? Ảnh 1
HLV Shin Tae Yong nói nhiều nhưng thành tích kém cỏi trong 3 năm dẫn dắt tuyển Indonesia.

Ông Park nói:"Ông Shin Tae Yong nói nghe có lý khi Indonesia đã tiến bộ. Nhưng HLV không nên nói suông, hãy chứng minh bằng kết quả trên sân". 

"Làm HLV phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội bóng. Tôi chờ Indonesia cho thấy bằng kết quả trận lượt về để chứng minh họ mạnh lên. Ngày mai, tôi thua trận thì thừa nhận một cách sòng phẳng. Tôi thắng thì ông Shin đừng nói nhiều như thế nữa. Đừng chỉ nói suông mà hãy chứng tỏ bằng kết quả của đội bóng", ông Park kết luận.

HLV Shin Tae Yong có bản hợp đồng dài 4 năm cùng bóng đá Indonesia. Ông Shin Tae Yong làm HLV đội tuyển quốc gia từ cuối năm 2019. Hợp đồng có thời hạn đến hết tháng 12/2023. Ba năm qua, ông Shin thất bại hoàn toàn với bóng đá Indonesia, kể cả dẫn dắt U19 Indonesia thì nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn phải chịu trái đắng bị Việt Nam và Thái Lan loại trên sân nhà.

Thương hiệu HLV World Cup của ông Shin Tae Yong có thể nói chỉ hư danh ở Đông Nam Á!

Ông Park khiến HLV Shin Tae Yong mất ghế?

Hôm nay, tuyển Việt Nam tiếp Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình. Lượt đi hai đội hòa 0-0 nên cơ hội vào chung kết vẫn chia đều. Ông Park chắc chắn rời tuyển Việt Nam nếu thua cuộc, bởi thời gian ấn định chia tay đã có từ lâu. Nhưng ông Shin còn gần 1 năm hợp đồng với Indonesia, trường hợp thua cuộc thì khả năng mất việc rất lớn.

Những lý lẽ như Indonesia đang tiến bộ. Indonesia có trình độ ngang Việt Nam và Thái Lan. Tất cả đều vô nghĩa với HLV Shin Tae Yong nếu không thể vượt qua Việt Nam vào tối nay. Tuyển Indonesia đã có tổng cộng 6 lần về nhì ở AFF Cup, chưa một vô địch. Hạng Ba AFF Cup 2022 chắc chắn là thất bại khó nuốt với người hâm mộ Indonesia, bởi chẳng ai cần thêm 1 tấm huy chương đồng trong khi có 6 HCB. 

HLV Shin Tae Yong mất việc vì ông Park? Ảnh 2
Indonesia cần HLV Shin Tae Yong vô địch AFF Cup 2022, không cần thêm hạng Ba.

Bài toán nan giải của tuyển Indonesia là ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình. Ba trận đấu thời HLV Shin Tae Yong thì Indonesia thua 1 và hòa 2 trước tuyển Việt Nam, không ghi được bàn thắng. Tính xa hơn thì ông Shin có 4 lần đối đầu với HLV Park đều chưa thể giúp Indonesia ghi bàn. Tuyển Indonesia cũng gặp bài toán hóc búa là 19 năm chưa bao giờ thắng Việt Nam ở sân Mỹ Đình.

Ngược lại, sân Mỹ Đình thời HLV Park Hang Seo là bất khả xâm phạm. 6 trận đấu ở AFF Cup trên sân nhà thì tuyển Việt Nam toàn thắng, chỉ duy nhất một trận để thủng lưới (thắng Philippines 2-1 ở bán kết AFF Cup 2018).

Tính trong 5 năm thời ông Park, tuyển Việt Nam đá 8 trận trên sân Mỹ Đình trước các đại diện Đông Nam Á (giải đấu chính thức). Việt Nam thắng 7 trận, hòa 1 trận (hòa Thái Lan 0-0 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022). 

HLV Shin Tae Yong chắc chắn đang lo việc bị sa thải nếu thua Việt Nam. Viễn cảnh bị HLV Park Hang Seo bẻ ghế rất dễ xảy ra vào tối nay. Hãy chờ xem!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất