Thể thao

HLV Shin Tae Yong cần học Madam Pang: Thua cuộc đừng đổ lỗi!

Văn Nhân
Chia sẻ

HLV Shin Tae Yong đã đăng video trận Việt Nam và Thái Lan lên tài khoản Instagram cá nhân, kèm lời bình: "Tôi muốn hỏi các CĐV bóng đá, liệu đá như vậy có fair-play không?".

HLV Shin Tae Yong chắc chắn rất thất vọng khi U19 Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng sự thất vọng khác với chuyện tự đề cao chính mình, rồi đổ lỗi cho phần còn lại là lý do thua cuộc.

Thật sự thất vọng khi ông Shin Tae Yong đã đăng video trận Việt Nam và Thái Lan lên tài khoản Instagram cá nhân, kèm lời bình: "Tôi muốn hỏi các CĐV bóng đá, liệu đá như vậy có fair-play không?".

HLV Shin Tae Yong cần học Madam Pang: Thua cuộc đừng đổ lỗi! Ảnh 1

Ông Shin Tae Yong còn ngụy biện với quan điểm các cầu thủ trẻ học được gì với những trận đấu như Việt Nam hòa Thái Lan 1-1. Cách hành xử của HLV Shin Tae Yong chẳng khác gì đang... "ăn vạ". Rất hiếm HLV trên thế giới sẽ lên mạng xã hội nói xấu đối thủ như ông Shin!

Sau 5 trận ở bảng A, U19 Indonesia có 11 điểm như Việt Nam và Thái Lan. Họ có hiệu số bàn thắng bại +15, Việt Nam +9 và Thái Lan +6. Nhưng thành tích đối đầu của ba đội có kết quả hoà, trong đó Indonesia không thể ghi được bàn thắng do hoà 2 trận với tỷ số 0-0. Việt Nam và Thái Lan ghi 1 bàn khi hoà 1-1. Điều đó khiến cho đội chủ nhà bị loại ngay từ vòng bảng.

HLV Shin Tae Yong đổ lỗi Việt Nam và Thái Lan đá không fair-play. Ông còn chê trách luật chơi:"Tiêu chí xếp thứ tự các đội theo đối đầu như vậy đã bị bỏ ở các giải của FIFA và AFC. Tôi thấy lạ vì AFF vẫn giữ quy định này".

Hơn hết, HLV Shin Tae Yong nói Việt Nam và Thái Lan sợ Indonesia:"Rõ ràng họ sợ Indonesia. Việt Nam và Thái Lan đều biết Indonesia đang tiến bộ, nên họ mới phải làm như thế".

HLV Shin Tae Yong cần học nữ tỷ phú Madam Pang: Thua cuộc đừng đổ lỗi và ngạo mạn! Ảnh 1
SEAThay vì xấu hổ trước chuyện bị loại sớm, HLV Shin Tae Yong lại nói Thái Lan và Việt Nam sợ Indonesia nên đá không đẹp. Ảnh: PSSI

Đó là phát biểu ngạo mạn của ông Shin Tae Yong. Vì Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng thì không thể nói là đội mạnh khiến cho Việt Nam và Thái Lan sợ. Cũng không có đội nào mạnh mà đá trong tư thế chủ nhà để bị rớt từ "vòng giữ xe", sau đó quay sang đổ lỗi các kiểu.

Trước giải đấu này, ông Shin Tae Yong đã tự tin nói mục tiêu của Indonesia là vô địch, khi họ chơi trên sân nhà và quá tình chuẩn bị diễn ra rất tốt. Sau trận mở màn, ông Shin nói hòa Việt Nam là kết quả tồi tệ vì muốn thắng. 

Indonesia không thể thắng Việt Nam và Thái Lan, ông Shin Tae Yong viện lý do rằng:"Đó là đẳng cấp thi đấu chênh lệch. Hãy nhìn vào giải VĐQG Thái Lan cũng như phần nào ở Việt Nam, chính sự khác biệt về chất lượng của các giải đấu này so với ở Indonesia đã dẫn đến những gì chúng ta đã thấy. Qua đó, cũng có thể thấy hệ thống đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ của các nước này đang tốt hơn hẳn so với Indonesia".

Mỗi trường hợp đều có lý do khác nhau nhưng chưa bao giờ HLV Shin Tae Yong nhận phần lỗi của mình. Ông Shin Tae Yong có đẳng cấp World Cup, là HLV trưởng ĐTQG xuống dẫn U19, tức năng lực cao nhất ở giải đấu này. U19 Indonesia có sự chuẩn bị tốt nhất và họ có lợi thế sân nhà trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ xứ vạn đảo. Nhưng họ bị loại sớm, ông Shin Tae Yong phải nhận trách nhiệm đầu tiên.

HLV Shin Tae Yong cần học nữ tỷ phú Madam Pang: Thua cuộc đừng đổ lỗi và ngạo mạn! Ảnh 2
HLV Shin Tae Yong chưa biết thắng Việt Nam và Thái Lan trong gần 2 năm gắn bó với bóng đá Indonesia. Ảnh: PSSI

Ở góc độ chấp nhận thua cuộc, HLV Shin Tae Yong cần phải học nữ tỷ phú Madam Pang. Ngay sau trận chung kết SEA Games 31, Madam Pang khóc nhưng nói sòng phẳng: "Thua là thua, không phải bào chữa". 

Bây giờ ông Shin cần dũng khí để nhận lỗi, khi U19 Indonesia nắm toàn bộ lợi thế trong tay vẫn rời vòng bảng đầy bẽ bàng. Lý do lớn nhất là ông Shin Tae Yong đã không thể giúp Indonesia tự giải quyết số phận của mình.

Nhắc lại, ông Shin Tae Yong đã có gần 2 năm gắn bó với Indonesia. Cựu HLV tuyển Hàn Quốc chỉ biết hòa và thua trước Việt Nam, Thái Lan. Ông dẫn dắt từ U19 đến U23 và ĐTQG nhưng chưa biết mùi chiến thắng. Thành tích lần lượt gồm U19 (hòa 2), U23 (thua 2), ĐTQG (thua 2, hòa 3).

HLV Shin Tae Yong cần phải chứng minh tài năng bằng những kết quả cụ thể, thay vì trước những giải đấu như U19, SEA Games thì tuyên bố vô địch, sau đó thất bại lại đưa ra các lý do để bào chữa. 

Liệu có đáng thất vọng không, ông Shin Tae Yong?

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất