Thể thao

HLV Roberto Mancini: 'Italia lẽ ra không cần phải đá luân lưu'

Song Tử
Chia sẻ

Sau trận bán kết EURO 2020, HLV Roberto Mancini cho rằng Italia lẽ ra không cần đến loạt sút luân lưu may rủi với Tây Ban Nha.

Rạng sáng 7/7 (giờ Hà Nội), Italia đã vượt qua Tây Ban Nha 4-2 ở loạt sút luân lưu may rủi. Trước đó, hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, HLV Roberto Mancini không giấu được niềm hạnh phúc khi Italia phục hận được trận thua 0-4 trước Tây Ban Nha ở chung kết EURO 2012.

"Tôi tin tưởng vào các học trò của mình. Trước giải đấu, rất ít người tin rằng chúng tôi tiến xa tới vậy. Italia luôn tin rằng mình sẽ làm được những gì tốt nhất và hôm nay chúng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy. Thật vui vì đã mang tới cho những người dân Italia một buổi tối tuyệt vời”, HLV Roberto Mancini chia sẻ.

HLV Roberto Mancini: 'Italia lẽ ra không cần phải đá luân lưu' Ảnh 1
HLV Roberto Mancini cho rằng Italia lẽ ra không cần đến loạt sút luân lưu.

“Hôm nay là một trận đấu rất khó khăn. Tây Ban Nha thực sự là một đội bóng mạnh. Họ là bậc thầy trong khâu kiểm soát bóng nhưng chúng tôi đã có những cơ hội trong trận đấu hôm nay.

Tâm lý sợ hãi ư? Tôi đã xác định từ đầu rằng đây là một trận đấu khó khăn. Tây Ban Nha có rất nhiều cầu thủ trẻ và đầy tài năng. Nhưng hôm nay chúng tôi chơi tốt. Sau khi dẫn 1-0, tôi nghĩ rằng Italia hoàn toàn có thể ghi thêm bàn thắng nếu tận dụng tốt cơ hội và đôi khi chẳng phải bước vào loạt luân lưu.”

“Những phút cuối hiệp hai, chúng tôi phải chịu sức ép khủng khiếp và gặp không ít khó khăn. Điều tương tự xảy ra trong hiệp phụ, nhưng áp lực cho chúng tôi đã giảm đôi chút.

Giờ là lúc Italia nghĩ về trận chung kết. Chúng tôi có 4 ngày để hồi phục và hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra", HLV Roberto Mancini tiếp lời.

HLV Roberto Mancini: 'Italia lẽ ra không cần phải đá luân lưu' Ảnh 2
Thủ thành Donnarumma là người hùng của Italia.

Thủ thành Donnarumma là người hùng của Italia khi cản phá thành công cú sút 11m quyết định của Morata. Sau trận đấu, người gác đền sinh năm 1999 cho hay anh rất tự tin trước khi bước vào loạt sút luân lưu và cũng tin rằng có thể giúp Italia chiến thắng và Donnarumma đã làm được.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người luôn ủng hộ và ở bên chúng tôi. Italia giờ chỉ còn cách ngưỡng cửa thiên đường 1 bước chân nữa thôi. Tây Ban Nha là một đội bóng mạnh. Nhưng Italia đã thể hiện sự can đảm và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

Tây Ban Nha gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi với khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng Italia xứng đáng giành chiến thắng. Trận Chung kết để sau rồi nói. Giờ tôi muốn tận hưởng chiến thắng ngày hôm nay cùng toàn đội", Donnarumma nói.

Trong khi đó, Chiesa, người ghi bàn mở tỷ số trận đấu, chia sẻ, anh không tài nào diễn tả được cảm xúc lúc này, sau một trận đấu rất khó khăn trước Tây Ban Nha.

HLV Roberto Mancini: 'Italia lẽ ra không cần phải đá luân lưu' Ảnh 3
Chiesa ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Tây Ban Nha.

"Tất cả chúng tôi đều rất bình tĩnh rằng chúng tôi có thể làm được. Phần còn lại của đội đã đạt được chiến tích này”, Chiesa trả lời khi được hỏi về cảm giác của tuyển Italia thời điểm Locatelli sút hỏng quả 11m đầu tiên.

Đối thủ của Italia trong trận chung kết Euro 2020 được xác định sau trận Bán kết 2 giữa Anh vs Đan Mạch vào 2h rạng sáng 8/7 (theo giờ Việt Nam).

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất