Thể thao

HLV Polking kể một loạt lý do sau trận thua sốc của tuyển Thái Lan

Hoài Anh
Chia sẻ

Thua ngược Bahrain 1-2 theo kịch bản khó tin, HLV Polking nêu một loạt lý do về thất bại của tuyển Thái Lan.

HLV Polking đưa ra hai lý do về thất bại của Thái Lan: "Chuyện chưa có các cầu thủ từ Buriram United khiến tôi khó lòng chọn đội hình ưng ý nhất để đấu với Bahrain. Đó là chưa kể Chanathip Songkrasin, Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr cũng vắng mặt làm cho sức mạnh của tuyển Thái Lan bị suy giảm đáng kể".

Theo HLV Polking, Thái Lan thiếu vắng nhiều cầu thủ giỏi nhưng toàn đội chơi tốt. Điều khiến cho ông chưa hài lòng là các cầu thủ đánh mất sự tập trung ở cuối trận đấu. Đây là nguyên nhân khiến cho Thái Lan phải trả giá bằng thất bại trước Bahrain.

HLV Polking nêu một loạt lý do để bào chữa cho trận thua sốc của tuyển Thái Lan Ảnh 1
HLV Polking nêu một loạt lý do để bào chữa cho trận thua sốc của tuyển Thái Lan.

Ở trận đấu với Bahrain, Thái Lan có bàn thắng từ rất sớm do công của Dangda. Phala bị đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài cho Thái Lan hưởng quả phạt đền. Dangda đã thực hiện thành công để mở tỷ số trận đấu.

Thái Lan chơi tốt để tạo ra nhiều cơ hội nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà đều "ném đi" một cách đáng tiếc. Cái giá phải trả là Ibrahim Al-Khatal gỡ hòa 1-1 cho Bahrain ở cuối hiệp 1.

Ở hiệp 2, Thái Lan gia tăng sức ép với một loạt tình huống ngon ăn. Dangda bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong tình thế đối mặt với thủ môn Bahrain ở phút 48. Sarach Yooyen sút dội xà đội khách... Nhưng điều cần nhất là bàn thắng thì đội bóng của Polking không làm được. Họ tiếp tục bị dội thêm gáo nước lạnh ở phút bù giờ thứ nhất, Sayed Hashim Issa ghi bàn chiến thắng 2-1 cho Bahrain. Một trận thua khá sốc cho Thái Lan, khi họ dẫn bàn từ rất sớm, tạo dựng nhiều cơ hội mười mươi nhưng thua ngược ở thời gian bù giờ.

HLV Polking nêu một loạt lý do để bào chữa cho trận thua sốc của tuyển Thái Lan Ảnh 2
Dangda ghi bàn từ rất sớm nhưng Thái Lan thua ngược Bahrain.

Trận thua Bahrain 1-2 khiến cho Thái Lan đứt mạch 11 trận bất bại. Trước đó, tuyển Thái Lan đã trải qua mạch 11 trận không thua dưới thời HLV Polking và giành chức vô địch AFF Cup 2020.

Sau hai trận đấu giao hữu, Thái Lan sẽ chốt danh sách dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023. Thái Lan cùng Uzbekistan, Maldives và Sri Lanka ở bảng C .

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất