Thể thao

Sau mối nhân duyên đẹp, HLV Park và bầu Đức có cùng chia tay bóng đá Việt Nam?

Hoài Anh
Chia sẻ

Hôm nay 31/1/2023, HLV Park Hang Seo chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó.

Sau SEA Games năm 2017, bóng đá Việt Nam đứng trước những tranh luận ồn ào. Bầu Đức và VFF chấm dứt cuộc tranh cãi bằng bản hợp đồng mang tên HLV Park Hang Seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đến Việt Nam trong sự hoài nghi, giống như Sports Korea nhận định thì "HLV Park Hang Seo nhận chức HLV trưởng U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam vào tháng 10/2017, chẳng có ai ở Hàn Quốc hay biết, hoặc quan tâm cả".

Sau mối nhân duyên đẹp, HLV Park và bầu Đức có cùng chia tay bóng đá Việt Nam? Ảnh 1
HLV Park Hang Seo chính thức chia tay tuyển Việt Nam vào hôm nay 31/1/2023.

Người kết nối mối nhân duyên cho ông Park và bóng đá Việt Nam là bầu Đức - người đã thay VFF trả 2 năm tiền lương cho HLV Park."Tôi lại nhớ tới giây phút này hai năm trước. Lần đầu tiên tôi gặp ông Đoàn Nguyên Đức. Ông là người đã kết nối nhân duyên cho tôi, có tình yêu bóng đá và tâm huyết rất lớn. Tôi luôn luôn cảm ơn ông ấy”, HLV Park Hang Seo cảm ơn bầu Đức.

Tối 21/11/2022, HLV Park Hang Seo viết lá thư cảm ơn bóng đá Việt Nam. Ông Park có thêm một lần nhắc đến bầu Đức:"Về mặt cá nhân, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai). Ông ấy là người đóng vai trò quan trọng với quyết định đến Việt Nam làm việc của tôi. Tôi biết ơn sự động viên không ngừng nghỉ của ông trong quãng thời gian công tác tại Việt Nam".

Trong 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo trở thành người viết sử với những chiến thắng vang dội và nhiều danh hiệu khác nhau."Trong 5 năm 3 tháng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã viết lại lịch sử cho bóng đá Việt Nam, làm thay đổi hoàn toàn về cái nhìn của bóng đá Đông Nam Á, khu vực được coi là vùng trũng nhất của môn thể thao Vua",  Sports Korea nhận xét về HLV Park Hang Seo.

Hôm nay 31/1/2023, ông Park Hang Seo chính thức rời cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, qua đó khép lại một sự nghiệp lẫy lừng cùng bóng đá Việt Nam. Một điều trùng lặp không ai mong muốn là bầu Đức có khả năng lớn chia tay bóng đá chuyên nghiệp. 

“Nếu thực hiện theo nội dung công văn này thì HAGL sẽ vi phạm hợp đồng đã ký kết với đối tác dẫn đến việc phải đền bù thiệt hại cho nhà tài trợ.

Bằng công văn này, chúng tôi xin thông báo HAGL có nhiều khả năng sẽ không tham dự mùa giải V.League 2023 do không đủ tài chính duy trì hoạt động, vì CLB phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu của nhà tài trợ, đồng thời để Ban tổ chức giải chủ động sắp xếp lại Lịch thi đấu mùa giải 2023…”, CLB HAGL phản hồi VPF vào tối 30/1.

Sau mối nhân duyên đẹp, HLV Park và bầu Đức có cùng chia tay bóng đá Việt Nam? Ảnh 2
 Lee Dong-jun - người đại diện của HLV Park Hang Seo nói về bầu Đức.

Bầu Đức gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2001. Ông chủ CLB HAGL tạo ra thương vụ "bom tấn" mang tên Kiatisuk gây rung chuyển bóng đá Đông Nam Á vào năm 2002, qua đó tạo ra hiệu ứng cho V.League lẫn bóng đá Việt Nam. Bầu Đức tiếp tục đi tiên phong trong việc mở Học viện bóng đá HAGL vào năm 2007 - "viên gạch đầu tiên" để bóng đá Việt Nam phát triển và tạo tiền đề cho các ĐTQG thành công. Bầu Đức là người góp phần cho ra đời VPF, là ông chủ duy nhất gắn bó với bóng đá kể từ ngày đầu tiên của sân chơi chuyên nghiệp đến hiện tại, là người làm hồi sinh tình yêu của người hâm mộ với sự ra đời của lứa Công Phượng...

"Tôi chưa có dịp làm quen hay gặp bầu Đức. Nhưng tôi biết được về sự quan tâm và tâm huyết của ngài ấy với bóng đá Việt Nam. Bầu Đức đã giữ chân được Kiatisak Senamuang, người mà tôi coi cậu ấy như em trai", nữ tỷ phú Thái Lan Madam Pang dành sự kính trọng với bầu Đức vào hôm 13/1/2023.

"Không chỉ HLV Park Hang Seo mà bản thân tôi rất tôn trọng và yêu quý ông Đoàn Nguyên Đức. Vì ông ấy là một người đặc biệt với ông Park, rất đặc biệt. Tôi rất tôn trọng con đường bóng đá mà ông Đức đang làm, đó là cách làm thay đổi bóng đá Việt Nam, một tư tưởng mới. Sự cố gắng và cống hiến của ông Đoàn Nguyên Đức cho bóng đá Việt Nam khiến tôi rất tôn trọng. Đối với tôi, nếu không có ông Đoàn Nguyên Đức thì nhiều khả năng bóng đá Việt Nam không thể giành được thành tích cao như thế. 

Với tôi, ông Đức là một người tiên phong của bóng đá Việt Nam. Ông Đức tạo ra xu hướng mới mà những đội bóng Việt Nam đi theo ông Đức. Đó là quan điểm của tôi. Tôi mong rằng là có thêm nhiều ông Đoàn Nguyên Đức nữa, nhiều người làm được như ông Đoàn Nguyên Đức", Lee Dong-jun - người đại diện của HLV Park Hang Seo nói về bầu Đức.

Số phận của CLB HAGL dự kiến "chốt" vào hôm nay, bởi V.League khởi tranh vào ngày 3/2. Nếu bầu Đức bỏ sân chơi chuyên nghiệp vì liên quan đến việc không được quảng bá cho nhà tài trợ thì bóng đá Việt Nam có một ngày rất buồn, khi cùng lúc HLV Park Hang Seo và bầu Đức đều rời đi.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất