Thể thao

Ông Park: 'Chúng tôi đã thua và giờ cũng không biết nói gì nữa'

Hà Vy
Chia sẻ

HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ sau khi tuyển Việt Nam không thể lội ngược dòng trước Thái Lan, chính thức trở thành cựu vương bóng đá Đông Nam Á.

Tối 26/12, tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với Thái Lan. Với những thay đổi trong đội hình, HLV Park Hang Seo không giấu ý đồ chơi tấn công tổng lực nhằm lật ngược thế cờ sau khi nhận thất bại 0-2 ở lượt đi.

Tuyển Việt Nam đã chơi rất hay trong hiệp đấu đầu tiên, gần như không cho Thái Lan có không gian chơi bóng. Mặc dù vậy, các cầu thủ áo trắng cũng không tạo ra được cơ hội thực sự rõ rệt để có thể khoan thủng mành lưới của đối phương.

Sang hiệp hai, thể lực đi xuống và việc thay đổi lối chơi với những pha bóng bổng đã khiến tuyển Việt Nam không còn duy trì được sức ép như hiệp một. Khép lại 90 phút không ghi được bàn thắng, tuyển Việt Nam chính thúc là cựu vương AFF Cup.

Ông Park: 'Chúng tôi đã thua và giờ cũng không biết nói gì nữa' Ảnh 1
Tuyển Việt Nam bất lực trước Thái Lan trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

"Chúng tôi đã thua và giờ cũng không biết nói gì nữa. Câu chuyện tương lai thì giờ tôi chưa nghĩ tới. Với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi cũng không biết nói gì vào lúc này", ông Park có những chia sẻ đầu tiên sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

“Kết quả là chúng ta đã thất bại. Việt Nam đã không vào được chung kết. Thua thì tiếc nhưng đây cũng là những con người tốt nhất của chúng ta. Tôi thừa nhận thất bại vì chúng tôi đã cố gắng hết mình rồi", nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp lời.

Ông Park: 'Chúng tôi đã thua và giờ cũng không biết nói gì nữa' Ảnh 2
HLV Park Hang Seo không biết nói gì sau khi tuyển Việt Nam trở thành cựu vương Đông Nam Á.

Ở trận này, Tuấn Anh được tung vào sân phút 69 nhưng bị rút ra ngay ở phút 82. Ông Park giải thích: "Quyết định thay Tuấn Anh đến bởi chúng tôi thay đổi sơ đồ và đưa Thành Chung lên (đá tiền đạo). Tôi không còn cách nào khác mới phải làm như vậy. Hai bạn hậu vệ kia (Lê Văn Xuân, Phạm Xuân Mạnh) có thiên hướng tấn công nên tôi tung vào sân".

"Khi tôi đưa Công Phượng và Văn Toàn vào sân thì họ phải đá biên. Nhưng do hai cầu thủ có vẻ nôn nóng nên họ bó vào giữa. Tôi không ngốc đến nổi không biết điều đó. Tôi đã thấy Thái Lan chơi với 3 trung vệ cao to ở phía dưới", ông Park nói về quyết định tung Công Phượng và Văn Toàn vào sân, nhưng hai cầu thủ HAGL chơi không hiệu quả.

Ông Park: 'Chúng tôi đã thua và giờ cũng không biết nói gì nữa' Ảnh 3

Không thể bảo vệ thành công ngai vàng bóng đá Đông Nam Á, vị thế đội tuyển số một khu vực của Việt Nam lung lay dữ dội. Nói về vấn đề này, ông Park khẳng định: "Tôi không đánh giá về điều đó nhưng tuyển Việt Nam đủ sức chơi với bất cứ đội tuyển nào (trong khu vực)".

Với chiến thắng chung cuộc 2-0 trước tuyển Việt Nam sau hai lượt trận, Thái Lan sẽ chạm trán Indonesia để tranh chức vô địch AFF Cup 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất