Thể thao

HLV Park Hang-seo: 'Nếu đặt vấn đề giảm lương của tôi, phải ký lại hợp đồng'

Thành An
Chia sẻ

HLV Park Hang-seo thẳng thắn nói về vấn đề lương thưởng của mình trong buổi trao đổi thông tin với báo chí trước khi bước vào đợt tập trung tháng 8 cùng U22 Việt Nam.

“Điều này đã được quy định rất rõ trong hợp đồng rồi. Tôi biết tình hình chung đều đang khó khăn nhưng nếu đặt vấn đề vì như thế mà điều chỉnh lương thì chắc phải tái ký hợp đồng lại”, HLV Park Hang-seo trả lời câu hỏi về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thu nhập của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

“Ngoài ĐTQG thì tôi có đóng góp cho bóng đá trẻ Việt Nam. Nếu năm nay không có dịch Covid-19, tôi cũng đã có kế hoạch làm thế nào phải đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá trẻ. Nói gì thì nói, tôi cũng là người nước ngoài đến đây làm việc, cũng có lòng tự trọng riêng của mình. Nếu đặt vấn đề như thế thì người đại diện của tôi và VFF sẽ phải ngồi lại với nhau để bàn bạc lại.” 

HLV Park Hang-seo trao đổi với truyền thông sáng 18/8. Ảnh: Đ.H

Trước khi chia sẻ về vấn đề thu nhập của mình, HLV Park Hang-seo cũng hỏi thăm các phóng viên, các cơ quan báo chí có bị giảm lương hay không. 

Liên quan đến vấn đề có nhiều giải đấu phải lùi sang năm 2021, khiến lịch thi đấu trong năm sau rất dày với cả ĐTQG và U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo khẳng định ban huấn luyện và cả hai đội tuyển sẽ cố gắng hết sức để làm tốt ở tất cả các giải đấu tham dự. 

“Cả AFF Cup và vòng loại World Cup đều dồn sang năm sau nên sẽ có nhiều khó khăn. V.League hiện tại cũng đang dừng, nhưng với HLV như tôi thì cũng muốn có thời gian để tập trung cầu thủ, rèn quân luyện chiến thuật. Xưa nay đối với tôi giải đấu nào cũng quan trọng, luôn đặt mục tiêu đạt kết quả tốt nhất. Tôi tin rằng đội sẽ luôn phát huy tinh thần tốt giống như những gì từng làm. 

Với vòng loại World Cup, dù đang đứng đúng đầu bảng nhưng đội sẽ phải nỗ lực nhiều. AFF Cup thì Việt Nam cũng đang là đương kim vô địch nên phải cố gắng thể hiện cho xứng với vị thế của mình. Với đội U22, vòng loại U23 châu Á rất quan trọng, trong khi đó SEA Games chúng ta cũng là đương kim vô địch, phải chơi với vị thế của một nhà vô địch. 

Vì thế dù ở bất cứ giải đấu nào, tôi và các học trò sẽ luôn cố gắng hết sức để mang về kết quả tốt. Có một vấn đề là sang năm có quá nhiều giải đấu trùng lặp với nhau, lại cả V.League nữa. Tôi đang lo lịch thi đấu không biết có bị ảnh hưởng nhiều không. Tôi hi vọng VFF, VPF sẽ điều chỉnh lịch thi đấu sao cho để tôi có quỹ thời gian để tập trung, chuẩn bị tốt nhất cho các đội tuyển”. 

Đồng thời HLV Park Hang-seo cũng khẳng định ông sẽ vẫn nắm cả ĐTQG và U22 Việt Nam ở các giải đấu trong năm 2021: “Hiện nay tôi đang phụ trách cả hai đội nên tôi vẫn sẽ thực hiện theo phương pháp đã làm vào năm ngoái, tức là chia ra hai ban huấn luyện trong quá trình tập luyện”. 

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất