Thể thao

HLV Park Hang-seo hé lộ kế hoạch cải thiện tuyển Việt Nam để tránh bị bắt bài

Thành An
Chia sẻ

HLV Park Hang-seo thừa nhận, lối chơi của tuyển Việt Nam bị đối phương bắt bài khá nhiều, nên cần phải có những sự thay đổi.

Sáng 18/8, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Park Hang-seo đã có buổi trả lời truyền thông trước đợt tập trung của U22 Việt Nam. Ở đợt tập trung này, U22 Việt Nam còn 47 cầu thủ, do hậu vệ Thanh Lâm phải trở về CLB SLNA vì chấn thương. HLV Park Hang-seo nói về lý do triệu tập đông cầu thủ ở lần tập trung này.

“Đây là lần tập trung thứ hai của U22 Việt Nam, nhưng lần trước thì đội hội quân rất ngắn, chỉ 2 ngày. Thực ra tôi cũng như ban huấn luyện đều có rất ít thông tin về các cầu thủ U22 vì ở V.League và hạng Nhất họ đều không có cơ hội thi đấu nhiều. Vì thế ban huấn luyện quyết định tập trung đông nhất có thể để đưa đánh giá về tính cách cầu thủ, năng lực thi đấu và khả năng hòa nhập của họ”, thầy Park nói.

HLV Park Hang-seo trả lời truyền thông sáng 18/8.

Khi được hỏi về việc vì sao không điền tên Đoàn Văn Hậu vào danh sách tập trung đợt này của U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Văn Hậu tuy thuộc lứa tuổi U22 nhưng cậu ấy là một tuyển thủ quốc gia, năng lực đã được kiểm chứng rồi. Đợt tập trung đợt này tôi muốn kiểm tra khả năng các cầu thủ nên với Văn Hậu thì tôi đã hiểu rõ rồi. Hơn nữa Văn Hậu mới đi châu Âu gần 1 năm, tôi muốn cậu ấy có thời gian cho gia đình, hòa nhập lại với CLB và nghỉ ngơi nữa nên không hội quân đợt này cũng không sao cả”. 

Về mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 31, ông thầy người Hàn Quốc nói: “Đáng ra năm nay 3 trận cuối bảng G vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra nhưng phải lùi sang năm sau. Còn đội U22 Việt Nam thì năm 2021 có cả SEA Games và vòng loại U23 châu Á. Bây giờ mà nói về mục tiêu huy chương vàng thì tôi chỉ có thể nói chúng ta vẫn sẽ làm như những gì đã từng làm, cố gắng hết sức có thể để đạt kết quả tốt nhất. 

Còn với ĐTQG, trong năm 2021 có rất nhiều trận đấu, từ AFF Cup đến vòng loại World Cup, khiến công việc của tôi trùng lặp rất nhiều. Vừa rồi tôi định tập trung ĐTQG nhưng lại phải hoãn. Tôi dự tính ngay khi V.League trở lại, tôi sẽ sắp xếp thời gian để ĐTQG tập trung, giúp cho việc rèn quân và chuẩn bị có các kế hoạch lớn trong năm 2021”. 

Nói thêm về kế hoạch cho tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đưa ra những điều ông thấy cần phải cải thiện trong thời gian tới: “Xưa nay đội tuyển vẫn đá với sơ đồ 3 trung vệ (3-4-3, 3-5-2), nhưng hiện nay cũng bị đối phương bắt bài khá nhiều. Tôi suy nghĩ xem làm thế nào để đưa ra những phương án mới nhưng dù thế nào thì cũng cần thời gian. 

Sau khi cân nhắc, tôi nghĩ chúng ta vẫn sẽ đá 3 trung vệ, sự thay đổi sẽ đến ở hàng tấn công, với việc tận dụng vào một hàng tiền vệ có nhiều sự lựa chọn. Nhưng dù thay đổi thế nào thì cũng cần thời gian cả. Ban huấn luyện cũng sẽ cân nhắc làm sao để tăng tỉ lệ sở hữu bóng thêm 5-10% thời gian, đồng thời đẩy đội hình dâng cao lên thêm 5-10m nữa. Một vấn đề nữa là thể lực. Mọi người đều biết cầu thủ cần chạy được tối thiểu hơn 10km mỗi trận, nhưng ở ĐT Việt Nam giờ chỉ có 1,2 người làm được, còn đa số ở mức 9km. Đó là điều cần cải thiện.

Ngoài ra, khả năng bứt tốc, chạy liên tục cũng là điều quan trọng vì nó ảnh hưởng đến khả năng chạy chỗ, di chuyển không bóng nữa. Ngoài ra, sau khi vô địch có thể tâm lý, khát khao vô địch sẽ không còn được như xưa, vì thế tôi luôn cố gắng đưa vào các nhân tố mới để tạo ra sự cạnh tranh, duy trì động lực cho các tuyển thủ. 

Sắp tới ở đợt tập trung tiếp theo sẽ là một danh sách mới, còn danh sách 36 người vừa rồi sẽ không được sử dụng nữa. Bây giờ chưa biết khi nào V.League 2020 sẽ kết thúc nhưng sau khi giải hoàn thành, chúng tôi sẽ cố gắng tập trung đội tuyển. Và trước đó dĩ nhiên sẽ phải đi quan sát tiếp các trận đấu để có được danh sách mới”. 

Về câu chuyện liên quan đến V.League, trả lời câu hỏi về việc có nhiều CLB đang muốn hủy bỏ mùa giải năm nay liệu có ảnh hưởng gì đến đội tuyển hay không, thầy Park bày tỏ: “Tôi đã phụ trách đội tuyển được 3 năm, nên với những tuyển thủ về cơ bản tôi đã nắm bắt được khả năng của họ. Chỉ hơi khó là các cầu thủ U22 rất ít được thi đấu ở V.League và hạng Nhất nên tôi phải cử hai trợ lý thường xuyên đi theo dõi các trận đấu để xem khả năng của họ. Các đối thủ của chúng ta như Malaysia và UAE đều thực hiện việc nhập tịch và cơ bản đã hoàn thành xong. Họ đều tập luyện rất ráo riết, tích cực, nhưng tất nhiên chúng ta cũng phải tùy thuộc vào tình hình Việt Nam nữa, nên tôi hi vọng sau khi V.League trở lại thì ĐTQG có thể tập trung”. 

Liên quan đến việc VFF có Giám đốc kỹ thuật mới là ông Yusuke Adachi, thầy Park chia sẻ: “Tôi có biết VFF đưa về Giám đốc kỹ thuật mới người Nhật Bản. Trước mắt nhiệm vụ của tôi và ông ấy khác nhau. Tôi sẽ tập trung cho các đội tuyển quốc gia, còn ông ấy với kiến thức của mình sẽ thực hiện những kế hoạch đã bàn bạc với VFF. Với kinh nghiệm của mình ở Việt Nam, tôi cũng sẽ cố gắng hỗ trợ, trao đổi với ông Adachi cho việc phát triển bóng đá trẻ”. 

Về trường hợp Filip Nguyễn, thủ môn Việt kiều đang chơi ở CH Czech và sắp có quốc tịch Việt Nam, ông Park nhận xét: “Tôi có nghe VFF nói cậu ấy đang làm thủ tục thôi chứ chưa xong. Tôi chưa xem trực tiếp cậu ấy thi đấu những xem khá nhiều video về màn trình diễn của cậu ấy. Hiện giờ cứ phải chờ đủ thủ tục đã, còn ở đội tuyển có HLV thủ môn, trợ lý đó sẽ là người hỗ trợ xem lựa chọn ai. Khi Filipp Nguyễn đã có quốc tịch Việt Nam thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp. Nói chung mọi việc sẽ phải chờ thời gian mới biết được”.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất