Thể thao

HLV Park chia tay ĐTQG, bầu Đức bỏ V.League: Bóng đá Việt Nam ra sao?

Hoài Anh
Chia sẻ

Với công văn mới nhất, CLB HAGL nhiều khả năng rút khỏi V.League 2023, theo đúng tuyên bố của bầu Đức cách đây 10 ngày.

CLB HAGL vừa thông báo khả năng sẽ không dự V.League 2023 sau khi VPF vẫn cấm CLB này quảng cáo cho sản phẩm của nhà trợ mới.

“VPF đề nghị HAGL vẫn triển khai tuân thủ theo Công văn số 16/VPF-TrT ngày 18/1”, VPF nêu trong công văn gửi CLB HAGL vào hôm nay 30/1.

HLV Park chia tay ĐTQG, bầu Đức bỏ V.League: Bóng đá Việt Nam ra sao? Ảnh 1
Bầu Đức sẽ bỏ V.League nếu CLB HAGL bị cấm quảng cáo cho nhà tài trợ.

CLB HAGL phúc đáp VPF vào tối nay 30/1/2023: “Nếu thực hiện theo nội dung công văn này thì HAGL sẽ vi phạm hợp đồng đã ký kết với đối tác dẫn đến việc phải đền bù thiệt hại cho nhà tài trợ.

Bằng công văn này, chúng tôi xin thông báo HAGL có nhiều khả năng sẽ không tham dự mùa giải V.League 2023 do không đủ tài chính duy trì hoạt động, vì CLB phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu của nhà tài trợ, đồng thời để Ban tổ chức giải chủ động sắp xếp lại Lịch thi đấu mùa giải 2023…”.

HLV Park chia tay ĐTQG, bầu Đức bỏ V.League: Bóng đá Việt Nam ra sao? Ảnh 2
CLB HAGL sẽ bỏ V.League 2023.

Theo đó, VPF có công văn (số 16/VPF-TrT ngày 18/1) đề nghị CLB HAGL không được đặt biển quảng cáo nhà tài trợ mới (nước tăng lực Carabao) trên sân, logo trên áo đấu, hoạt động bên lề tại ngày tập và thi đấu ở sân Pleiku (sân nhà của HAGL).

Đáp lại, bầu Đức nói sòng phẳng là VPF cấm thì CLB HAGL nghỉ chơi. Tức quyết định của công văn số 16/VPF-TrT ngày 18/1 được giữ nguyên.

“VPF không cho HAGL quảng cáo cho nhà tài trợ thì chúng tôi nghỉ đá, không có vấn đề gì cả. Họ không cho chúng tôi có quyền chọn lựa. Thử hỏi tất cả các CLB xem, không có tài trợ thì sao chơi?

Trên thế giới này, không có đội bóng nào tồn tại nếu thiếu nhà tài trợ. Ở những nước khác, như Thái Lan chẳng hạn, việc các thương hiệu có cùng ngành hàng tài trợ cho CLB và Ban tổ chức giải là hai vấn đề khác nhau, không ai cấm cả”, bầu Đức nói vào hôm 18/1.

Như vậy, CLB HAGL nhiều khả năng sẽ nghỉ đá, lý do không được quảng cáo sản phẩm của nhà tài trợ mới. Trường hợp HAGL nghỉ V.League thì bóng đá Việt Nam rung chuyển, bởi ai cũng biết sức hút rất lớn từ đội bóng của bầu Đức.

Kể từ năm 2015, HAGL là chiếc phao cho cả nền bóng đá chuyên nghiệp. HAGL của bầu Đức đi đến đầu thì các sân bóng đều lo cảnh vỡ sân. Sân chơi chuyên nghiệp từng tồn tại chuyện bán độ, đá xấu, vấn đề sai của trọng tài, điều tiếng một ông chủ nhiều đội bóng… Tất cả khiến cho khán giả cả nước mất niềm tin và HAGL của bầu Đức mang tình yêu người hâm mộ trở lại sân chơi này.

Bây giờ HAGL có nguy cơ nghỉ V.League. Sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam dễ nhận “đòn chí mạng” vào niềm tin với khán giả cả nước. Không loại trừ V.League sẽ quay về cảnh chợ chiều.

HLV Park chia tay ĐTQG, bầu Đức bỏ V.League: Bóng đá Việt Nam ra sao? Ảnh 2
Ngày mai 31/1, HLV Park Hang Seo chính thức chia tay tuyển Việt Nam.

Hơn hết, đội tuyển quốc gia sẽ chính thức chia tay HLV Park Hang Seo vào ngày mai 31/1/2023. Ông Park có sức ảnh hưởng lớn với tình yêu của người hâm mộ cả nước. Ai cũng biết chiến lược gia người Hàn Quốc từng được bầu Đức trả 2 năm lương, và sắm vai cầu nối để VFF ký hợp đồng.

Về dư luận và người hâm mộ, HAGL của bầu Đức có vị thế số 1 chỉ số tình yêu. Thật khó tưởng tượng được kịch bản gì chờ đợi nếu ông Park và bầu Đức đều giã từ bóng đá Việt Nam vào ngày mai 31/1/2023. 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất