Thể thao

HLV Nhật Bản: Cầu thủ nữ Việt Nam cần cải thiện về kỹ thuật

Bá Hổ
Chia sẻ

Khác với quan điểm của HLV Mai Đức Chung về chuyện tuyển nữ Việt Nam "thấp bé, nhẹ cân", HLV Nhật BảnAkira Ijiri nói kém về kỹ thuật.

"Chúng ta có thể thấy thể lực của cầu thủ nữ Việt Nam và Nhật Bản có sự tương đồng, nhưng kỹ thuật cá nhân khác nhau. Như bạn cũng biết, lần đầu tiên khi Nhật Bản vào World Cup cũng không ghi được bàn thắng nào, nhưng sau 8 năm, đội tuyển nữ Nhật Bản đã làm được việc vươn tầm thế giới. Việt Nam cũng cần có kế hoạch để trong khoảng 8 năm tới chúng ta phải khác với bây giờ", HLV U17 nữ Việt Nam - ông Akira Ijiri nói.

Đây là phát biểu liên quan đến chuyện tuyển nữ Việt Nam vào nhóm 5 đội đội tuyển có chiều cao thấp nhất ở World Cup nữ 2023, trong đó có Nhật Bản.

Tuyển nữ Việt Nam có lần đầu dự World Cup nữ 2033 và trải qua tình cảnh giống Nhật Bản. Thầy trò HLV Mai Đức Chung rơi vào bảng đấu quá khó nên toàn thua trước đội tuyển nữ Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Tại World Cup nữ 2023, HLV Mai Đức Chung từng nói: "Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch. Việt Nam thì toàn cầu thủ nội địa. Chúng tôi không thể so sánh về tầm vóc, sức mạnh với họ".

HLV Nhật Bản: Tuyển nữ Việt Nam kém về kỹ thuật Ảnh 1
HLV Nhật BảnAkira Ijiri nói tuyển nữ Việt Nam kém về kỹ thuật, chứ không phải thể lực. Ảnh: VFF

Chủ đề về chuyện "thấp bé nhẹ cân" của đội tuyển Việt Nam thường được nói đến khi đá với Philippines, hay các đội tuyển ở châu lục. Tuy nhiên, tuyển nữ Nhật Bản chứng minh ngược lại, dù luôn nằm trong nhóm các đội có chiều cao thấp nhất nhưng Nhật Bản không ngán bất kỳ đối thủ nào. Nhật Bản từng vô địch World Cup nữ 2011 với chiều cao trung bình 1,62 m. 

Ở bóng đá nam, tuyển Argentina thấp thứ nhì ở World Cup 2022, với chiều cao trung bình 1,796 m, chỉ cao hơn Saudi Arabia. Tuy nhiên, Messi và các đồng đội đã vô địch World Cup 2022 một cách đầy thuyết phục. 

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất