Sao Sport

HLV Mai Đức Chung phá vỡ im lặng khi trọng tài Lào bị AFC phạt

Bá Hổ

Gần 2 tháng sau thất bại ở SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ về tham vọng mới của tuyển nữ Việt Nam.

Thất bại trước Philippines trên chấm luân lưu ở chung kết SEA Games hồi tháng 12 không phải điều mong muốn, nhưng đó là cơ hội để đánh giá các cầu thủ trẻ như Ngọc Minh Chuyên hay Nguyễn Thị Kim Yến.

“Chúng tôi xem SEA Games là cơ hội chuẩn bị và củng cố lực lượng, nhất là khi đội đang trẻ hóa. Chúng tôi đưa những cầu thủ trẻ tài năng lên đội tuyển để hướng đến màn trình diễn tốt hơn tại Asian Cup”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ với AFC.

Gần 2 tháng sau thất bại ở SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ về tham vọng mới của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: AFC
Gần 2 tháng sau thất bại ở SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ về tham vọng mới của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: AFC

Thực tế, trận thua Philippines là nỗi đau với tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng của Bích Thuỳ bị trọng tài Lào từ chối dù hợp lệ rất rõ ràng. Nữ trợ lý trọng tài Lào cũng phải trả giá đắt dù AFC không công khai án phạt. Cô cũng không được AFC mời làm nhiệm vụ ở giải đấu sắp tới có sự góp mặt của tuyển nữ Việt Nam.

AFC bình luận về HLV Mai Đức Chung: “Có rất ít điều trong cuộc đời quý giá với HLV Mai Đức Chung hơn sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Vì vậy, dù đã quyết định rút lui vào năm 2023, sức hút của trái bóng vẫn quá khó để ông cưỡng lại.

Là HLV trưởng đội tuyển quốc gia trong bảy năm với dấu ấn lớn nhất là đưa Việt Nam lần đầu dự VCK FIFA Women’s World Cup 2023, ông Chung cho rằng đã đến lúc trao lại trọng trách cho những người mới.

Tuy nhiên, vị trí của ông không dễ thay thế. Khi chưa tìm được người kế nhiệm, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam một lần nữa tìm đến một trong những người con thân thuộc nhất, và ông đáp lời bằng tinh thần trách nhiệm cùng niềm tự hào lớn”.

“Với tôi, tôi đã lớn tuổi và muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình sau những khó khăn năm 2023,” HLV 74 tuổi chia sẻ.

“Nhưng vì sự nghiệp, tình yêu và đam mê với công việc này, sau khi nhận lời mời từ lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tôi quyết định trở lại, đơn giản là vì tình yêu”.

Việt Nam kỳ vọng ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng bước vào giai đoạn thành công mới. Trước đó, ông đã giúp đội tuyển giành chức vô địch Đông Nam Á 2019, bốn HCV SEA Games (2017–2023), vào tứ kết Asian Cup nữ 2022 và góp mặt lần đầu tại World Cup nữ 2023.

“Chúng ta chỉ có sáu CLB bóng đá nữ trên cả nước nhưng vẫn vươn tới sân chơi thế giới, điều mà toàn đội đã nỗ lực rất nhiều.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giành vé tham dự ba kỳ VCK Asian Cup nữ liên tiếp”.

Dù tuổi đã cao, ông Chung vẫn không ngừng nỗ lực nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam và hy vọng môn thể thao này tiếp tục tiến lên. “Chúng tôi luôn suy nghĩ làm sao để cải thiện hơn nữa. Đặc biệt ở Đông Nam Á hiện nay, không chỉ riêng chúng ta, nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh vào bóng đá nữ.

Điều đó rất đáng khích lệ và khiến chúng tôi vui mừng cho tương lai của bóng đá nữ khu vực.

Vì thế chúng tôi càng quyết tâm hơn. Hiện tại, chúng tôi tập trung đào tạo cầu thủ trẻ từ CLB và địa phương, kể cả trong trường học và các chương trình trẻ”.

Asian Cup nữ 2026 tại Australia là mục tiêu trọng tâm của ông, với hy vọng vượt qua thành tích vào tứ kết trước đây. Nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam được xem là ứng viên cho suất vào tứ kết, nơi chỉ cần thêm một chiến thắng là có thể trở lại World Cup.

“Lần này chúng tôi đặt mục tiêu rất cao và quyết tâm hết sức. Tất nhiên có nhiều đội mạnh như Australia, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên hay Hàn Quốc. Bên cạnh đó là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Iran, Đài Bắc Trung Hoa và Uzbekistan.

Mục tiêu của chúng tôi là đoàn kết, giữ quyết tâm và vượt qua khó khăn. Chúng tôi hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam có thể một lần nữa giành vé dự World Cup”, HLV Mai Đức Chung nói.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI