Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức và 'ván cờ tàn': An toàn hay mạo hiểm?

Văn Nhân
Chia sẻ

Kịch bản đơn giản nhất để CLB Bình Dương trụ hạng là hòa TPHCM vào chiều nay.

Đó cũng là kết quả mà đội chủ nhà TPHCM đang mong muốn. Họ cần thêm 1 điểm để chắc chắn trụ hạng ở V.League 2023. Vấn đề là HLV Lê Huỳnh Đức sẽ tính toán như thế nào vào chiều nay: Liệu chọn an toàn hay mạo hiểm?

Phải đá sòng phẳng và quyết tâm cao nhất. Quan điểm này liệu có phù hợp với trận đấu giữa CLB TPHCM và Bình Dương FC? Lý do cả hai đội phải đua trụ hạng và họ có một cửa để cùng ở lại V.League là đá hòa. 

Trong bóng đá, chuyện đá đẹp cần phải nhìn vào số phận của các đội bóng như thế nào trong cuộc chơi. Liệu có đội nào chọn đá đẹp, rồi có thể xuống hạng? Khó ai lựa chọn điều đó khi nhấn mạnh hậu quả là xuống hạng. 

Ở EURO 2004, Đan Mạch và Thụy Điển đá hòa nhau với tỷ số 2-2, đây là kết quả để loại tuyển Ý. U23 Việt Nam từng đứng trước nghịch cảnh tương tự, và Jordan đã hòa UAE 1-1 ở vòng bảng U23 châu Á 2020. Tỷ số 1-1 chắc chắn giúp Jordan và UAE đi tiếp. 

Ở World Cup 2018, tuyển Nhật Bản bị Ba Lan dẫn 0-1 nhưng đá theo kiểu "câu giờ" trong phần lớn thời gian hiệp 2. Vì kết quả này đủ giúp cho Nhật Bản đi tiếp nhờ hơn Senegal về điểm fair-play. Nghịch lý là đá xấu xí để loại đối thủ nhờ... điểm fair-play, tuyển Nhật Bản vẫn chọn đá xấu. 

HLV Lê Huỳnh Đức và 'ván cờ tàn': An toàn hay mạo hiểm? Ảnh 1
Kịch bản đơn giản nhất để CLB Bình Dương trụ hạng là hòa TPHCM vào chiều nay. HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chọn an toàn hay mạo hiểm? Ảnh: CLB Bình Dương

Trở lại trận đấu giữa CLB TPHCM và Đà Nẵng vào chiều nay, một giả thiết là HLV Lê Huỳnh Đức nặng tình với bóng đá sông Hàn nên quyết thắng. Nhưng tình cảnh trớ trêu là CLB TPHCM đánh bại Bình Dương 4-0, còn Đà Nẵng thắng Khánh Hòa 5-0. Kết quả này khiến cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức rớt hạng. Không cần phải nói thì ai cũng hiểu HLV Lê Huỳnh Đức sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ bóng đá Bình Dương, còn số phận của đội chủ sân Gò Đậu không biết sẽ ra sao ở mùa tới.

Người hâm mộ nào cũng thích xem bóng đá đẹp và sòng phẳng và không ai cổ xúy sự xấu xí. Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, sự toan tính liên quan đến sự tồn tại thì có ý nghĩa đặt biệt. Liệu HLV Lê Huỳnh Đức lựa chọn như thế nào ở “ván cờ tàn” của cuộc chiến trụ hạng?

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất