Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức liệu có nặng tình với CLB Đà Nẵng?

Hoài Anh
Chia sẻ

Có một số ý kiến cho rằng, HLV Lê Huỳnh Đức nặng tình với CLB Đà Nẵng nên Bình Dương FC quyết đá hết mình với CLB TPHCM. Đây có thể làn nhận định chủ quan, bởi Bình Dương FC còn chưa an toàn.

HLV Lê Huỳnh Đức là tiền đạo xuất chúng với ba lần giành QBV. Huỳnh Đức đến CLB Đà Nẵng thi đấu trong 3 năm cuối. Sau khi treo giày, Huỳnh Đức làm HLV trưởng CLB Đà Nẵng vào năm 2008. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam chỉ cần 1 năm để giúp CLB Đà Nẵng vô địch V.League 2009. Ba năm sau, Huỳnh Đức có lần thứ hai đưa đội bóng sông Hàn lên đỉnh V.League. Huỳnh Đức còn giúp Đà Nẵng có một danh hiệu Á quân và hạng Ba ở V.League.

Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức khởi đầu sự nghiệp quần đùi áo số ở thành phố Hồ Chính Minh trong nhiều năm, trước khi chuyển đến đầu quân cho CLB Đà Nẵng. Bóng đá TPHCM là nơi để Lê Huỳnh Đức tạo dựng tên tuổi và làm bệ phóng cho sự nghiệp đến hiện tại.

Bây giờ, điều thú vị là CLB Đà Nẵng, TPHCM và Bình Dương đang đua trụ hạng. HLV Lê Huỳnh Đức đang dẫn dắt đội Bình Dương và số phận đội bóng này cũng chưa an toàn. 

"Bình Dương chẳng dại gì đi bắt tay với CLB TPHCM. Anh chị cũng thấy, sau trận Nam Định và CLB CAHN thì khán giả đã quay lưng với đội bóng ra sao nếu chơi không ổn. Chúng tôi sẽ đá hết mình, chứ không cầu hoà với CLB TPHCM", HLV Lê Huỳnh Đức nói sau trận đấu với Khánh Hòa.

HLV Lê Huỳnh Đức liệu có nặng tình với CLB Đà Nẵng? Ảnh 1
 HLV Lê Huỳnh Đức có nặng tình với CLB Đà Nẵng? Ảnh: CLB Bình Dương

Trước vòng cuối, Bình Dương và TPHCM cùng có 14 điểm, còn Đà Nẵng có 11 điểm. Bình Dương có hiệu số bàn thắng bại: -4, TPHCM: -11, Đà Nẵng: -10. Điều lệ giải đấu quy định xếp thứ hạng dựa trên điểm số và hiệu số bàn thắng bại. Do đó, CLB Bình Dương sẽ rớt hạng trong trường hợp thua CLB TPHCM 4 bàn, còn Đà Nẵng thắng Khánh Hòa với cách biệt 3-0 trở lên. 

Về lý thuyết, CLB Bình Dương khó thua đậm nhưng bóng đá không thể nói trước được điều gì. CLB Đà Nẵng thua SLNA là ví dụ, dù đối thủ cất nhiều trụ cột và dùng đội hình hai. CLB TPHCM cũng từng hạ Đà Nẵng 5-1 ở mùa giải này. Bình Dương FC chắc chắn phải có tính toán tốt nhất cho chính họ, thay vì để rơi cảnh rớt hạng.

Vậy nên, những gợi ý như HLV Lê Huỳnh Đức nặng tình với bóng đá Đà Nẵng, có lẽ là "đòn tâm lý". Về bản chất cuộc đua trụ hạng V.League 2023, cửa về hạng Nhất của CLB Đà Nẵng là cực lớn. Liệu có ai sẽ chọn đá "sống còn" trong khi chỉ cần hòa thì hai đội đều trụ hạng?

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất