Thể thao

HLV Koeman: 'Tôi không biết liệu mình có phải thuyết phục Messi ở lại hay không'

Thành An
Chia sẻ

Trong buổi lễ ra mắt có một không hai ở Barca, HLV Koeman đã đề cập tới tương lai của Lionel Messi.

Không lâu sau thất bại 2-8 trước Bayern ở tứ kết Champions League 2019/20, BLĐ Barca đã quyết định sa thải HLV Setien và bổ nhiệm huyền thoại bóng đá Hà Lan Ronald Koeman.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Ronald Koeman từng có 6 năm khoác áo Barca (1989-1995), góp công lớn giúp gã khổng lồ xứ Catanlan 4 lần liên tiếp vô địch La Liga (1991, 1992, 1993, 1994), vô địch Cúp C1 châu Âu năm 1992 cùng rất nhiều danh hiệu khác.

Buổi lễ ra mắt HLV Koeman tại Barca đã diễn ra với kịch bản có một không hai. Nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19, chiến lược gia 57 tuổi phải đeo khẩu trang và chỉ tiếp xúc với Chủ tịch Josep Bartomeu trong sự kiện đặc biệt này.

"Hôm nay là một ngày đầy hạnh phúc và tự hào. Ai cũng biết Barca có ý nghĩa như thế nào đối với tôi", HLV Koeman nói. Sau khi chính thức ký hợp đồng với Barca, HLV Koeman sẽ thôi không tiếp tục dẫn dắt tuyển Hà Lan.

"Tôi không biết liệu mình có phải thuyết phục Messi ở lại hay không. Rõ ràng cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chẳng ai muốn đối đầu với Messi cả. Với tư cách là một huấn luyện viên, tôi muốn được làm việc cùng Messi vì cậu ấy có thể đem về chiến thắng. Nếu Messi giữ được năng lực và đẳng cấp như thường thấy, tôi sẽ rất vui mừng khi cậu ấy ở lại".

"Tôi chỉ muốn làm việc với những cầu thủ thực sự muốn ở lại Nou Camp. Nếu có ai cảm thấy hạnh phúc thì hãy để họ nói về điều đó. Về phần Messi, cậu ấy còn 1 năm hợp đồng nên hiện giờ vẫn là cầu thủ của Barca. Tôi tôn trọng các cầu thủ và sẽ không nói về những cá nhân ở đây", HLV Koeman chốt lại.

Với việc bổ nhiệm Koeman, BLĐ Barca hy vọng chiến lược gia 57 tuổi người Hà Lan sẽ tạo ra một luồng gió mới tại Nou Camp. Từng là học trò của Johan Cruyff ở cả Ajax và Barca, Koeman thấm nhuần triết lý và tư tưởng của Thánh Johan cũng như đội bóng xứ Catalan. Thay vì vá víu bằng 4-4-2 như Ernesto Valverde hay 3-5-2 như Setien, nhiều khả năng Koeman sẽ trở lại với sơ đồ 4-3-3 truyền thống của Barca.

Về kế hoạch nhân sự, HLV Ronald Koeman muốn cải tổ hàng công của Barca. Những cái tên như Luis Suarez, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele hay Philippe Coutinho đều có thể rời đi, nhường vị trí cho Lautaro Martinez của Inter Milan và Richarlison của Everton.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất