Thể thao

HLV Koeman nói thẳng mặt Messi: 'Đặc quyền của cậu ở Barca đã hết'

Thành An
Chia sẻ

Biến lớn xảy ra ở Nou Camp, khi HLV Koeman thẳng thừng nói với Messi rằng: “Cậu không còn đặc quyền ở câu lạc bộ.”

Theo truyền thông Tây Ban Nha, ngày 25/8 (giờ địa phương), Messi đã gửi một bản fax tới BLĐ Barca yêu cầu được rời Nou Camp ngay lập tức.

"Thông qua bức thư này, tôi, Lionel Andres Messi Cuccitini, căn cước công dân số XXXXX, sau đây yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động giữa tôi và đội bóng đáng mến của các ông, dựa theo điều khoản 24 trong hợp đồng", nội dung của bản fax theo ESPN.

"Tôi rất biết ơn đội bóng đã trao cho tôi cơ hội để phát triển sự nghiệp cá nhân lẫn tập thể thời gian qua. Tôi đã học được những bài học để nâng cao kỹ thuật chơi bóng cũng như yếu tố con người. Nhưng, vì lý do cá nhân, tôi hy vọng ban lãnh đạo đội bóng sẽ chấp nhận quyết định khó khăn này, theo hướng tốt đẹp nhất. Thân chào".

HLV Koeman nói thẳng mặt Messi: 'Đặc quyền của cậu ở Barca đã hết' Ảnh 1
Messi hết sạch kiên nhẫn với Barca và muốn rời Nou Camp ngay trong hè này.

Quyết định của Messi có vội vàng không, khi Barca là đội bóng mà siêu sao người Argentina gắn bó gần như trọn sự nghiệp, đưa anh lên tầm đẳng cấp thế giới, cùng vô số danh hiệu? Chắc chắn là không, bởi nó đến từ bao nhiêu dồn nén, chỉ chờ phát nổ.

Thất bại 2-8 trước Bayern ở Champions League, mối quan hệ vỡ vụn với Chủ tịch Josep Bartomeu và mới nhất, cuộc nói chuyện với HLV Koeman đã trở thành giọt nước tràn ly. Theo tờ Dario Ole (Argentina), những câu nói của HLV Koeman đã khiến Messi vô cùng tức giận.

HLV Koeman đã nói thẳng mặt Messi: “Đặc quyền của cậu ở Barca đã hết”. Chỉ 3 ngày sau cuộc gặp riêng Messi, chiến lược gia người Hà Lan lại gọi điện cho Suarez, người bạn thân của Messi để thông báo tiền đạo người Uruguay không nằm trong kế hoạch của ông.

Koeman có thực sự nói như vậy không? Chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng vấn đề, phòng thay đồ ở Nou Camp đã không còn được yên bình. HLV Koeman được cho là nói tiếp với Messi rằng: "Giờ cậu phải làm tất cả vì đội bóng. Tôi sẽ không nhân nhượng. Cậu sẽ phải nghĩ về tập thể."

Theo kế hoạch, Messi phải có mặt tại trung tâm huấn luyện của Barca vào Chủ nhật tuần này để xét nghiệm Covid-19 trước mùa giải mới. Tuy nhiên, M10 không có ý định gặp HLV Koeman hay tham gia buổi tập đầu tiên của đội vào thứ Hai tuần tới. 

Trong hợp đồng của Messi với Barca có điều khoản chân sút 33 tuổi người Argentina được phép ra đi tự do vào cuối mỗi mùa giải. Phía Barca cho rằng, điều khoản trên đã hết hạn từ ngày 10/6 và Messi vẫn còn ràng buộc với đội bóng xứ Catalan đến hè 2021. 

Nhưng theo một nguồn tin, Messi hoàn toàn có thể phản bác rằng giao kèo giữa đôi bên có ghi anh được phép ra đi khi mùa giải 2019/20 kết thúc. Messi cho rằng, mùa giải 2019/20 vừa hạ màn do gặp rắc rối bởi đại dịch Covid-19 nên Barca không được phép ngăn cản. 

Mâu thuẫn này có thể sẽ làm nổ ra cuộc chiến pháp lý giữa Messi và Barca.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất