Trong hai năm qua, chiến lược gia người Hàn Quốc đảm nhiệm song song hai nhiệm vụ. Ở cấp độ đội tuyển, ông dẫn dắt tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2026, AFF Cup 2024 và vòng loại Asian Cup 2027. Ở cấp độ trẻ, ông tiếp tục phụ trách U23 Việt Nam tại các giải đấu quan trọng như U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.
Tuy nhiên, lịch thi đấu sắp tới đặt ra bài toán không thể dung hòa. ASIAD 2026, sân chơi dành cho lứa U23 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Nhật Bản. Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu cấp đội tuyển khu vực lại diễn ra gần như trùng thời điểm, từ 21/9 đến 6/10. Điều này đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik không thể trực tiếp dẫn dắt cả hai đội cùng lúc.
Xét về tầm quan trọng, lựa chọn gần như đã rõ. FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu cấp đội tuyển quốc gia, lại lần đầu tiên được FIFA đứng ra tổ chức, mang ý nghĩa lớn cả về chuyên môn lẫn vị thế. Đây cũng là sân chơi mà Việt Nam cần khẳng định vị thế số một Đông Nam Á.
Quan trọng hơn, phong độ của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đang ở mức rất cao. Đội đang sở hữu chuỗi 13 trận thắng liên tiếp, đồng thời bất bại 17 trận gần nhất (15 thắng, 2 hòa). Đây là nền tảng quan trọng để hướng tới những mục tiêu lớn hơn.
Không chỉ dừng lại ở khu vực, tuyển Việt Nam còn giành vé dự VCK Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng ở vòng loại. Điều đó cho thấy đội tuyển đang đi đúng hướng và cần được đầu tư tối đa về nguồn lực cũng như sự tập trung.
Trong bối cảnh ấy, việc HLV Kim Sang Sik ưu tiên đội tuyển quốc gia là điều hợp lý. U23 Việt Nam hoàn toàn có thể được giao lại cho một trợ lý hoặc HLV khác tiếp quản trong giai đoạn ASIAD.
Đây là một sự phân bổ hợp lý về chiến lược. Bởi bóng đá Việt Nam cần đặt trọng tâm vào đội tuyển quốc gia Với HLV Kim Sang Sik, lựa chọn này có thể khó khăn. Nhưng rõ ràng, đó là lựa chọn phải xảy ra, bởi không có HLV nào được ưu tiên đội trẻ hơn đội tuyển quốc gia.