Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, trong khi tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc lần đầu tiên được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.
Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) đang là một trong những chân sút nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch, cầu thủ gốc Brazil nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của HLV Kim Sang Sik nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo Ninh Bình. Việc được triệu tập lên tuyển được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và màn trình diễn ổn định của tiền đạo này trong thời gian qua.
Sự xuất hiện của Nguyễn Tài Lộc mang đến thêm phương án tấn công chất lượng cho đội tuyển Việt Nam. Với nền tảng thể lực tốt, khả năng càn lướt, dứt điểm đa dạng cùng kinh nghiệm thi đấu nhiều năm tại V.League, chân sút sinh năm 1994 được kỳ vọng sẽ tạo nên sự cạnh tranh tích cực trên hàng công bên cạnh Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.
Trong khi đó, việc Nguyễn Tiến Linh không có tên trong danh sách tập trung đã tạo ra nhiều bất ngờ. Tiền đạo từng giành Quả bóng Vàng Việt Nam và là một trong những chân sút chủ lực của đội tuyển suốt nhiều năm qua không được HLV Kim Sang Sik lựa chọn ở đợt hội quân lần này. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc đang muốn làm mới hàng công cũng như tạo cơ hội cho những nhân tố có phong độ tốt hơn ở thời điểm hiện tại.
Bên cạnh Nguyễn Tài Lộc, danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam còn xuất hiện thêm một số gương mặt mới đáng chú ý như Lê Giang và Ngô Đăng Khoa. Ngoài ra, bộ khung quen thuộc vẫn được giữ lại với hàng loạt trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Trần Trung Kiên, Nguyễn Hai Long, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ và Đặng Văn Lâm…
Đáng chú ý, CLB Công An Hà Nội tiếp tục là đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất với 6 cầu thủ. Điều này cho thấy lực lượng của nhà đương kim vô địch V.League vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch xây dựng đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang Sik.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 22/6 tại Hà Nội trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7. Trong thời gian này, toàn đội sẽ thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi.
Sau khi trở về nước, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7 trên sân Thái Nguyên. Đây sẽ là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026, giải đấu mà tuyển Việt Nam sẽ mở màn bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24/7.