Sao Sport

HLV Kim Sang Sik gọi Nguyễn Xuân Son vì lo không thắng Lào?

Bá Hổ

Hôm nay Nguyễn Xuân Son sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc tài với Lào vào ngày 18/11.

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mô tả là tín hiệu tích cực cho hàng công tuyển Việt Nam. Theo thông tin từ VFF, tiền đạo của Nam Định FC đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng tái xuất trong màu áo đội tuyển quốc gia. Cũng từ đây, HLV Kim Sang Sik quyết định triệu tập Xuân Son cho trận đấu gặp Lào vào ngày 18/11, một quyết định gây tranh luận.

Thực tế, Nguyễn Xuân Son chưa đá một phút chính thức nào ở Nam Định FC. Việc ông Kim gọi một cầu thủ chưa có cảm giác bóng thi đấu rõ ràng là sự mạo hiểm, nhất là trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang chịu sức ép phải thắng. Câu hỏi đặt ra: Liệu đội tuyển có đang ở tình thế khó đến mức phải “đánh liều” gọi Nguyễn Xuân Son cho trận gặp Lào, đối thủ từng nhiều lần thất bại nặng nề trước Việt Nam?

Hôm nay Nguyễn Xuân Son sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc tài với Lào vào ngày 18/11. Ảnh: AFC
Hôm nay Nguyễn Xuân Son sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc tài với Lào vào ngày 18/11. Ảnh: AFC

Theo thống kê, ba trận gần nhất giữa hai đội, Việt Nam thắng lần lượt 6-0, 4-1 và 5-0, ghi tổng cộng 15 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn (do sai lầm của thủ môn Đình Triệu ở AFF Cup 2024). Sự chênh lệch đẳng cấp là quá rõ, và trong cả ba chiến thắng ấy, Việt Nam không cần đến Nguyễn Xuân Son.

Tuy nhiên, tình thế hiện nay lại khác. Sau thất bại 0-4 trước Malaysia ở lượt đi, tuyển Việt Nam đang đứng ở mép vực, chỉ có thể chờ phán quyết cuối cùng từ AFC về vụ nhập tịch của FAM. Trên sân, nếu muốn giữ cơ hội đi tiếp thì thầy trò HLV Kim Sang Sik phải thắng Lào, còn hòa hoặc thua thì cánh cửa tạm đóng sập trước một loạt đấu. 

Nhìn từ khía cạnh đó, việc HLV Kim Sang Sik gọi Nguyễn Xuân Son thể hiện nỗi lo tuyển Việt Nam có thể không thắng nổi Lào. Cách ông Kim tính toán không hẳn sai, bởi Lào đã đánh bại Nepal 2-1 trên sân nhà, trong khi Việt Nam cũng chỉ thắng... Nepal 1-0 nhờ bàn phản lưới nhà.

Một yếu tố khác khiến HLV người Hàn Quốc phải lo nghĩ là phong độ yếu kém của hàng công. Tiến Linh mới chỉ ghi được 1 bàn sau 4 trận ở vòng loại Asian Cup 2027. Các cầu thủ tấn công khác cũng không thể hiện được sự hiệu quả. Có thể nói là phong độ rất tệ, kể cả tiền vệ Hoàng Đức cũng liên tục tịt ngòi.

Chính vì vậy, Nguyễn Xuân Son được xem như quân bài “giải nguy”. Ông Kim có thể dùng tiền đạo này như một phương án dự phòng nếu tuyển Việt Nam tiếp tục bế tắc trong khâu ghi bàn.

Từ một cầu thủ chưa thi đấu phút nào ở CLB, Nguyễn Xuân Son giờ trở thành niềm hy vọng cho đội tuyển. Và HLV Kim Sang Sik dùng anh để “phá thế bí”, điều đó cũng phản ánh một thực tế là niềm tin của ông vào hàng công Việt Nam đang chạm mức báo động.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI