Thể thao

HLV Kiatisuk: Tập trung cùng ĐTVN quá lâu khiến các trụ cột của HAGL ngán bóng đá

Văn Nhân
Chia sẻ

CLB HAGL đã không thể thắng Hà Tĩnh FC dù được chơi trên sân nhà Pleiku.

Sau trận hoà Nam Định 0-0, CLB HAGL trở về sân nhà Pleiku gặp Hà Tĩnh FC. Đội bóng phố Núi nhận được sự động viên tinh thần rất lớn khi bầu Đức đến sân khá sớm. Ông chủ HAGL xuống sân trò chuyện với thầy trò HLV Kiatisuk. Bầu Đức kỳ vọng HAGL sẽ có trận mở màn trên sân nhà thật tốt.

HLV Kiatisuk: Tập trung ĐTVN lâu khiến nhiều cầu thủ HAGL.. ngán bóng đá Ảnh 1
Bầu Đức đến sân Pleiku dõi theo HAGL đá với Hà Tĩnh. Ảnh: Đ.Đ

So với trận ra quân, Kiatisuk có hai sự thay đổi đáng chú ý. Đức Lương thay trung vệ Hữu Tuấn (mắc Covid-19), Silva xuất phát ngay từ đầu trên hàng công khi Tuấn Anh dự bị. HAGL chuyển từ sơ đồ 3-5-2 sang 3-4-3.

Sự toan tính của Kiatisuk là Hà Tĩnh FC đá phòng ngự chiều sâu, HAGL cần phải dùng hai ngoại binh để tạo ra sự khác biệt. Những diễn biến trong hiệp 1 phản ánh đúng như thế. Hà Tĩnh chơi phòng kín kẽ với ý đồ kiếm 1 điểm. Đội chủ nhà rất khó triển khai bóng tấn công. Phần lớn các pha lên bóng đều dồn cho Brandao nhưng đội khách đã “bắt bài”.

Trong hiệp 1, hàng thủ của Hà Tĩnh mắc 3 sai lầm, trong đó có pha bóng bóng ở cuối hiệp một suýt phải trả giá đắt. Minh Vương có cơ hội mười mươi để ghi bàn nhưng bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Lối chơi của HAGL tiếp tục gặp khó khăn ở hiệp 2. Đội bóng phố Núi tấn công không tốt. Thậm chí, Hà Tĩnh có 2 tình huống phản công rất nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công.

HLV Kiatisuk đã thay Công Phượng và Tuấn Anh vào sân nhưng tình thế không thay đổi. Lý do là nhiều cầu thủ vẫn cho thấy sức ì quá lớn, thiếu đi sự tự tin trong các pha ban bật nhanh.

Đội chủ nhà chỉ chơi khởi sắc từ phút 75. Công Phượng để lại dấu ấn với tình huống dứt điểm chệch cột dọc. Dù vậy, đội chủ nhà phải chia điểm khi không thể ghi bàn vào lưới Hà Tĩnh dù tạo ra được một số tình huống ngon ăn.

Bầu Đức dõi theo cả trận đấu trên khán đài cũng khó hài lòng với màn trình diễn của CLB HAGL. Vì thầy trò HLV Kiatisuk đã có 2 trận hoà liên tiếp với tỷ số 0-0.

HLV Kiatisuk: Tập trung ĐTVN lâu khiến nhiều cầu thủ HAGL.. ngán bóng đá Ảnh 2
Nhưng HLV Kiatisuk chưa thể giúp HAGL có 3 điểm. Ảnh: Đ.Đ

Sau trận đấu, Saostar hỏi HLV Kiatisuk: Liệu nhiều trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy có khó hoà nhập và bị sức ì khi tập trung đến hơn nửa năm cùng ĐTQG?

HLV Kiatisuk trả lời: “Đúng là các cầu thủ của tôi thi đấu quá dài ở ĐTQG. Chúng tôi phải giúp các bạn tìm lại cảm hứng chơi bóng, tránh đi sự nhàm chán và ngán chơi bóng. Đó là lý do một số cầu thủ không đá trọn vẹn 90 phút”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công (Hà Tĩnh FC) nói CLB HAGL chưa bắt nhịp tốt vì nhiều trụ cột trở lại từ ĐTQG sau Tết. Nếu tìm lại cảm hứng thì HAGL sẽ rất lợi hại và có bị bắt bài vẫn chơi nguy hiểm.

Sau 2 vòng đấu, HAGL đang có 2 điểm với hai trận hoà 0-0. Đội bóng phố Núi sẽ làm khách trên sân Vinh của SLNA ở vòng tới.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất