Thể thao

HLV Gong xin lỗi, mong các cầu thủ U23 Việt Nam có tương lai tốt

Hoài Anh
Chia sẻ

HLV Gong Oh Kyun cho rằng các cầu thủ U23 Việt Nam đã cố gắng hết sức trước Saudi Arabia.


“Đầu tiên, tôi xin chúc mừng U23 Saudi Arabia đã vào bán kết. Họ xứng đáng với chiến thắng này.

Tôi vừa trải qua 17 ngày cùng U23 Việt Nam. Đây là giải đầu tiên và tôi thấy cảm kích học trò của mình rất nhiều.

Chúng tôi đã thi đấu trước một đội bóng mạnh. Chúng tôi đã không bao giờ từ bỏ, cầu thủ thi đấu hết mình để chứng tỏ khả năng. Họ sẽ trưởng thành hơn trong 1-2 năm nữa”, HLV Gong nói.

HLV Gong xin lỗi, mong các cầu thủ U23 Việt Nam có tương lai tốt Ảnh 1
HLV Gong Oh Kyun cho rằng các cầu thủ U23 Việt Nam đã cố gắng hết sức trước Saudi Arabia. Ảnh: AFC

Theo HLV Gong, U23 Việt Nam nhận bàn thua thứ hai thì ông nhắc các cầu thủ phải chiến đấu hết mình, đừng bỏ cuộc.

HLV Gong chia sẻ: “Lúc Saudi Arabia thắng 2-0, tôi nói cầu thủ đừng từ bỏ, hãy cố gắng tiếp tục thi đấu hết mình.

Toàn đội đã chiến đấu hết mình. Tôi xin lỗi vì U23 Việt Nam đã không có màn trình diễn tốt hơn. Tôi hy vọng các cầu thủ quên đi giải đấu này. Hy vọng khi các cầu thủ trở về CLB, họ thể hiện tốt hơn, có tương lai tốt hơn nữa”.

Về tấm thẻ đỏ của thủ môn Quan Văn Chuẩn, HLV Gong nhận định trọng tài đã bắt chuẩn xác.

HLV Gong xin lỗi, mong các cầu thủ U23 Việt Nam có tương lai tốt Ảnh 2
HLV Gong Oh Kyun mong các học trò trở lại CLB sẽ phát triển tốt. Ảnh: AFC

“Tôi nghĩ thẻ đỏ là công bằng. Lúc đó, tôi chỉ lo cầu thủ từ bỏ nhưng họ đã không làm như thế. Mạnh Dũng chưa từng tập làm thủ môn nhưng đã thể hiện tốt ở vai trò mới. Thực sự, tôi phải cảm ơn bạn ấy”, HLV Gong Oh Kyun nói.

Dù chơi rất nỗ lực nhưng U23 Việt Nam đã thua 0-2 trước Saudi Arabia, qua đó bị loại khỏi U23 châu Á 2022. Thất bại trước Saudi Arabia là chuyện nằm trong dự đoán của nhiều người, bởi đối thủ rất mạnh so với U23 Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất