Sao Sport

Hết hi vọng với HLV Lê Huỳnh Đức

Bá Hổ

HLV Lê Huỳnh Đức đang đứng trước một giai đoạn đầy áp lực, khi cánh cửa hy vọng ở V.League của CLB Công An TP.HCM khép lại sau thất bại trước Hải Phòng FC.

Trận thua 0-4 trước Thanh Hóa đã là một đòn giáng mạnh, nhưng chuyến làm khách đến Lạch Tray còn mang đến nhiều rủi ro hơn. Hải Phòng bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn sau khi đánh bại Hà Nội FC, thậm chí còn nhận khoản thưởng lớn, tạo động lực cực lớn về tâm lý lẫn phong độ.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức lại đối diện hàng loạt vấn đề. Phong độ đi xuống của Nguyễn Tiến Linh khiến hàng công trở nên thiếu sắc bén. Khi chân sút chủ lực không còn hiệu quả, lối chơi của CLB Công An TP.HCM cũng mất đi điểm tựa quan trọng.

HLV Lê Huỳnh Đức đứng trước một giai đoạn đầy áp lực, khi cánh cửa hy vọng ở V.League của CLB Công An TP.HCM khép lại sau thất bại trước Hải Phòng FC. Ảnh: CLB CA TP.HCM
HLV Lê Huỳnh Đức đứng trước một giai đoạn đầy áp lực, khi cánh cửa hy vọng ở V.League của CLB Công An TP.HCM khép lại sau thất bại trước Hải Phòng FC. Ảnh: CLB CA TP.HCM

Không bất ngờ khi thế trận nhanh chóng nghiêng về phía đội chủ nhà. Hải Phòng chơi chủ động, áp đảo và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 3-0. Đây không chỉ là một trận thua đơn thuần, mà là thất bại mang tính bước ngoặt.

Sau trận đấu này, CLB Công An TP.HCM bị chính Hải Phòng vượt mặt trên bảng xếp hạng. Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở cuộc đua phía trên. Khoảng cách với đội đầu bảng đã lên tới 18 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 8 vòng. Với cục diện hiện tại, khả năng cạnh tranh chức vô địch gần như không còn.

Không dừng lại ở đó, mục tiêu top 3 cũng trở nên xa vời. Họ đang kém Thể Công Viettel tới 12 điểm và đứng sau cả Ninh Bình với khoảng cách 5 điểm. Nếu các đối thủ tiếp tục duy trì phong độ, khoảng cách này hoàn toàn có thể bị nới rộng thêm.

Từ một đội bóng được kỳ vọng cạnh tranh top đầu, CLB Công An TP.HCM giờ đây rơi vào thế hụt hơi toàn diện. Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả, mà còn là cách họ thua, thiếu sự phản kháng tốt nhất trong bối cảnh khó khăn.

Trong bối cảnh đó, áp lực dành cho HLV Lê Huỳnh Đức là điều không thể tránh khỏi. Ông không chỉ đối diện với việc đánh mất mục tiêu mùa giải, mà còn phải lo cho chính vị trí của mình. Bóng đá luôn khắc nghiệt, và ghế huấn luyện là nơi chịu áp lực lớn nhất. Khi kết quả không đáp ứng kỳ vọng, mọi lý do đều trở nên thứ yếu.

Có thể nói, sau thất bại tại Lạch Tray, tham vọng có thành tích ở V.League 2025/2026 của CLB Công An TP.HCM gần như đã khép lại. Với HLV Lê Huỳnh Đức, đây là thời điểm khó khăn nhất và ông buộc phải tìm ra lời giải, không chỉ để giúp đội bóng vượt khó, mà còn để cứu chính mình.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI