Thể thao

Harry Maguire tố trọng tài xử ép MU sau trận hòa bạc nhược trước West Brom

Thành An
Chia sẻ

Trung vệ Harry Maguire tỏ ra bất bình sau khi trọng tài rút lại quyết định thổi phạt đền cho MU trong trận hòa West Brom đêm 14/2 (giờ Hà Nội).

Vòng 24  Ngoại hạng Anh 2020/21, MU làm khách của West Brom, đội bóng đá đứng áp chót bảng xếp hạng.

Mặc dù vậy, Quỷ đỏ đã gây thất vọng khi chỉ có được một kết quả hòa. Diagne đưa West Brom vượt lên dẫn trước chỉ sau hai phút bóng lăn, trước khi Bruno Fernandes gỡ hòa cho MU ở phút 44. Trong những phút còn lại, MU bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà.

Harry Maguire tố trọng tài xử ép MU sau trận hòa bạc nhược trước West Brom Ảnh 1
Tình huống Bruno gỡ hòa 1-1 cho MU, nhưng Quỷ đỏ chỉ có một điểm trước West Brom.

Trong trận đấu này, xuất hiện tình huống gây tranh cãi ở phút 62.  khi trọng tài Pawson cho MU hưởng 11m vì Maguire bị Ajayi kéo sau ở một pha đá phạt. Nhưng sau đó, trọng tài Pawson đã “bẻ còi” rút lại quyết định, không cho MU hưởng 11m.

Xem lại tình huống, tác động của Ajayi với Maguire là chưa đủ để thổi phạt đền. Theo trọng tài Pawson, đội trưởng MU còn rơi vào thế việt vị ở pha bóng này nên quyết định “bẻ còi”, không thổi phạt đền là hoàn toàn chuẩn xác.

Nhưng chia sẻ sau trận đấu, Maguire tỏ ra bức xúc tố trọng tài Pawson có nhiều quyết định xử ép MU. “Chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng. Thật khó khăn khi chúng tôi phải nhận bàn thua mà ở pha bóng đó, cầu thủ của họ đã phạm lỗi”, Maguire nói. 

Harry Maguire tố trọng tài xử ép MU sau trận hòa bạc nhược trước West Brom Ảnh 2
Trung vệ Maguire cho rằng trọng tài Pawson xử ép MU.

“Tôi chắc chắn rằng tình huống trong hiệp 2 là một quả phạt đền. Tôi cảm nhận được có tác động vào vai mình. Anh ta (Ajayi) còn kéo tôi lại. Tác động dù nhỏ nhưng đó phải là một quả phạt đền. Đặc biệt là sau khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, tôi nghĩ không lý gì ông ấy lại ‘bẻ còi’.

Tôi đã tự tin rằng đó là một quả phạt đền nhưng có vẻ như những quyết định thời gian gần đây đang chống lại chúng tôi. Chúng ta không thể quá phụ thuộc vào VAR được”.

Bình luận trên Sky Sports, một cựu danh thủ MU là Gary Neville cũng đồng tình với quyết định của trọng tài thay vì đứng về phía Maguire khi cho rằng đội trưởng của MU đã ngã quá dễ dàng trong tình huống này và còn rơi vào thế việt vị.

Với trận hòa West Brom, MU đòi lại vị trí thứ hai từ tay Leicester, nhưng kém Man City tới 7 điểm, trong khi thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn còn một trận chưa đấu.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất