Thể thao

Hào quang quá khứ của ông Troussier không quan trọng bằng kết quả hiện tại

Văn Nhân
Chia sẻ

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á đã nhắc đến HLV Troussier với vinh quang cùng tuyển Nhật Bản.

Đó là chức vô địch Asian Cup năm 2000 của HLV Troussier cùng Nhật Bản. Tức danh hiệu này đã diễn ra cách đây 23 năm. Nhà cầm quân người Pháp cũng vừa trải qua một trong những trận đấu đáng quên trong sự nghiệp cầm quân, Việt Nam đã thua Hàn Quốc 0-6, kết quả này là thất bại đậm nhất của tuyển Việt Nam trong 20 năm qua.

Ở thời điểm dẫn dắt tuyển Nhật Bản, HLV Troussier có tư thế khác biệt. Không có đối thủ nào của châu Á dám nói Nhật Bản là đội bóng yếu, bởi họ có lần đầu dự World Cup vào năm 1998, trước đó vô địch châu Á vào năm 1992. Do đó, HLV Troussier dẫn dắt Nhật Bản thì được nhìn theo tư thế “kèo trên”, chung mâm với Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia.

Hào quang quá khứ của ông Troussier không quan trọng bằng kết quả hiện tại Ảnh 1
HLV Troussier từng vô địch Asian Cup nhưng câu chuyện này đã diễn ra cách đây 23 năm.

Nhắc lại hào quang của ông Troussier để nói về câu chuyện diễn ra trước ngày Hàn Quốc gặp Việt Nam, truyền thông xứ Kim chi nhận xét đội nhà nên dùng đội dự bị để đá với tuyển Việt Nam. Họ cũng không đá động gì đến chuyện ông Troussier từng giúp Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000. Đơn giản, Hàn Quốc đã có 3 thập kỷ không đá giao hữu với các đội Đông Nam Á. Tư thế của ông Troussier cũng khác biệt hoàn toàn so với thời điểm dẫn dắt Nhật Bản, bởi gần 20 năm không dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Đúng hơn, những mỹ từ như “phù thuỷ trắng”, HLV có đẳng World Cup chỉ có ý nghĩa làm đẹp hồ sơ của ông Troussier với bóng đá Việt Nam, còn không có giá trị với tuyển Hàn Quốc.

Chúng ta thấy rằng, tư thế của HLV đôi khi còn phụ thuộc vào vị thế một nền bóng đá. Nếu còn dẫn dắt tuyển Nhật Bản thì ông Troussier có thể không phải nói chua chát là không quan trọng bảng tỷ số. Làm sao không coi trọng được, nhất là thất bại với cách biệt 6 bàn. Một số người hâm mộ phê bình VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) theo kiểu châm biếm: “Sao lại chọn HLV tennis đi dẫn dắt tuyển Việt Nam?”. Họ chơi chữ về kết quả 0-6, tỷ số ở môn tennis. Nếu ông Troussier đọc được chắc cũng buồn.

Bóng đá cũng như cuộc sống, sự nghiệp của một con người thì không ai đoán được lúc nào phải trải qua bước lùi. HLV Jose Mourinho từng được cả thế giới săn đón, tự phong cho mỹ danh “người đặc biệt”, rồi phải dẫn dắt AS Roma - một CLB không còn được xếp vào nhóm cạnh mọi danh hiệu. Đó là sự khắc nghiệt của bóng đá và không ai có thể đứng mãi trên đỉnh cao sự nghiệp.

Với HLV Troussier, tư thế thay đổi hoàn toàn so với 23 năm trước. Và triết lý bóng đá kiểm soát bóng của ông từng áp dụng cho Nhật Bản để tạo ra thành công, liệu có phù hợp với tuyển Việt Nam?

Như câu chuyện kể trên, Nhật Bản đã dự World Cup và vô địch châu Á trước khi ông Troussier xuất hiện. Và một nền bóng đá hàng đầu châu lục có đội tuyển chơi kiểm soát bóng là điều bình thường, nhưng một đội tuyển chưa vào top 10 châu Á đá theo tư thế “ông lớn”, đó là chuyện đáng để suy ngẫm. Còn HLV Troussier không thể dựa mãi vào cái bóng vinh quang trong quá khứ, bởi bóng đá không thể nói hay mà cần tạo ra kết quả ở hiện tại.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất