Theo truyền thông Malaysia, bầu không khí căng thẳng bao trùm sân vận động MBPJ vào tối thứ Tư khi hàng trăm CĐV Selangor tổ chức biểu tình sau khi đội bóng sớm bị loại khỏi AFC Champions League 2.
“Tình hình trở nên hỗn loạn sau thất bại 2-3 của Selangor trước nhà vô địch Indonesia Persib Bandung ở bảng G, khiến “Những gã khổng lồ đỏ” chính thức hết cơ hội vào vòng knock-out.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng trăm người hâm mộ tập trung trước cổng chính sân MBPJ, yêu cầu ban lãnh đạo CLB ra gặp mặt đối thoại. Những tiếng hô đòi trách nhiệm vang dội quanh khu vực, nhiều lần nhắc đến tên Giám đốc điều hành Dr. Johan Kamal Hamidon.
Một số CĐV quá khích còn tìm cách xông vào khu khán đài chính, cố gắng tiếp cận khu VIP để gặp Dr. Johan. Một nhóm khác chặn các lối ra vào sân vận động nhằm phản đối những quyết định mà họ cho là yếu kém trong công tác điều hành, khiến đội bóng sa sút mùa này”, New Straits Times đưa tin.
Theo New Straits Times, lực lượng an ninh đã phải can thiệp để ổn định tình hình và ngăn xung đột leo thang. Theo ghi nhận, không có thương tích nghiêm trọng, dù nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh người hâm mộ đối đầu với nhân viên an ninh và hô vang khẩu hiệu phản đối ban lãnh đạo.
Thất bại trước Persib khép lại một chiến dịch ACL2 đáng thất vọng của Selangor, khi họ chỉ giành được một chiến thắng sau bốn trận. Đến thời điểm hiện tại, CLB Selangor vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc hoặc yêu cầu của người hâm mộ.
Bóng đá Malaysia bây giờ có thể nói thực sự bất ổn, từ CLB đến đội tuyển đều xảy ra nhiều vấn đề về niềm tin với người hâm mộ. Bảy cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia đã bị FIFA cấm 1 năm, và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối diện với áp lực rất lớn. Nếu tình thế không thể thay đổi trước FIFA, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua hai trận ở vòng loại Asian Cup 2027.