Thể thao

Hai thành viên đặc biệt trong hành trình vô địch của U23 Việt Nam

Hoài Anh
Chia sẻ

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Kon Tum có hai thành viên góp sức vào thành công của U23 Việt Nam.

Trang thông tin của CLB bóng đá Kon Tum đã có một chia sẻ nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đó là hai thành viên của bầy dê núi (biệt danh của CLB Kon Tum) hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ở giải U23 Đông Nam Á 2023, qua đó góp phần tạo nên vinh quang cho bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Kon Tum chưa thể cất cánh đúng nghĩa như “người hàng xóm” Gia Lai - nơi có CLB HAGL được người hâm mộ cả nước yêu mến, hay các địa phương nổi tiếng cuồng nhiệt về bóng đá là Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hoá… Nhưng tên tuổi của hai thành viên vừa góp công vào chức vô địch Đông Nam Á của U23 Việt Nam đã phổ biến rộng rãi, đó là cựu danh thủ Trần Minh Chiến và Trần Đức Cường (nhà vô địch AFF Cup 2008). Họ đã gắn liền với những cột mốc của bóng đá nước nhà trong quá khứ, và tiếp tục đóng góp vào chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Ở giải U23 Đông Nam Á 2023, HLV Trần Minh Chiến (Giám đốc Kỹ thuật kiêm Giám đốc đào tạo trẻ CLB Kon Tum và Trần Đức Cường (HLV thủ môn CLB Kon Tum) đã làm trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn. Đó là câu chuyện lịch sử của bóng đá Kon Tum, bởi địa phương này chưa có tên trên bản đồ chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam.

Hai thành viên đặc biệt trong hành trình vô địch của U23 Việt Nam Ảnh 1
Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Kon Tum có hai thành viên góp sức vào thành công của U23 Việt Nam. Ảnh: CLB Kon Tum

Theo chia sẻ của lãnh đạo CLB Kon Tum, chuyện mời HLV Trần Minh Chiến và cựu tuyển thủ Trần Đức Cường về đầu quân cho CLB Kon Tum là quyết tâm xây dựng bóng đá từ chân đế, với mục tiêu làm tốt đào tạo trẻ.

“Tôi phải cảm ơn anh Trần Hoàn, ông chủ thương hiệu Sâm Ngọc Linh K5, nhà tài trợ của V.League. Anh ấy đã động viên tôi rất nhiều, có chung mong muốn làm sao để Kon Tum trở thành địa phương có CLB chuyên nghiệp trong tương lai, và con đường đầu tiên là tìm người giỏi về phát triển bóng đá trẻ”, Chủ tịch CLB Kon Tum - ông Trần Văn Quỳnh nói với Saostar.

Cần nhắc, ông chủ CLB Kon Tum là một nhân vật đặc biệt. Dù CLB Kon Tum chưa lên chuyên nghiệp nhưng ông Trần Văn Quỳnh đã trở thành Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 9, nhờ có được sự tín nhiệm rất cao của những người làm bóng đá chuyên nghiệp. Đây là một cột mốc lịch sử của bóng đá Kon Tum ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Bóng đá nhận được sự quan tâm và yêu thích rất lớn, qua đó dễ làm thương hiệu nhất để quảng bá địa phương. Nhìn từ Gia Lai đến Long An, Hải Phòng, Nghệ An… thì bóng đá chính là kênh quảng cáo hiệu quả nhất về địa phương. Câu chuyện Kon Tum lần đầu tiên có hai thành viên góp sức vào hành trình vô địch của U23 Việt Nam cũng có ý nghĩa như thế. Nhưng mọi thứ chỉ là sự khởi đầu, còn bóng đá Kon Tum muốn cất cánh thì cần phải trải qua thêm một chặng đường dài trong tương lai. Một trong những điều kiện quan trọng là bóng đá Kon Tum cần được sự quan tâm của các doanh nghiệp địa phương, người hâm mộ và lãnh đạo địa phương.

Cái duyên với bóng đá Kon Tum

Đó là câu nói vui của ông Trần Văn Quỳnh với người viết khi nhận được lời chúc mừng về chức vô địch của U23 Việt Nam.

Câu chuyện bắt nguồn từ HLV Trần Đức Cường. Ngay sau khi ký hợp đồng với CLB Kon Tum, HLV thủ môn Trần Đức Cường được Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời lên làm trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn, nhằm chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2023.

Trong quá khứ, cựu thủ môn Trần Đức Cường cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. HLV thủ môn CLB Kon Tum có 19 năm thi đấu chuyên nghiệp và giữ kỷ lục cầu thủ có số mùa thi đấu nhiều nhất tại V.League (từ năm 2003 đến năm 2022).

Với HLV Trần Minh Chiến, hàng triệu người hâm mộ đều nhớ đến bàn thắng vàng từ cú vô lê vào lưới Myanmar, qua đó đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết SEA Games 18 năm 1995. 

Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, HLV Trần Minh Chiến làm HLV ở Trung tâm đào bóng đá tạo trẻ PVF. HLV Trần Minh Chiến là người có công lớn cho ra đời những cầu thủ xuất sắc như Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng…

Hồi cuối tháng 3 năm nay, HLV Trần Minh Chiến nhận lời ông Trần Văn Quỳnh để về Giám đốc kỹ thuật, kiêm Giám đốc đào tạo trẻ CLB bóng đá Kon Tum với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.  

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất