Thể thao

Hải Phòng lên đỉnh V.League trong ngày Lạch Tray mở hội

Hoài Anh
Chia sẻ

Sân Lạch Tray đã đón rất đông khán giả trong ngày Hải Phòng hòa Thanh Hóa 1-1 tối 6/3, thuộc vòng 3 V.League 2022.

Sau hai chiến thắng của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, CĐV Hải Phòng đã mang đến bầu không khí cuồng nhiệt trong ngày tiếp CLB Thanh Hoá. Hai khán đài A và B được lấp kín. Thậm chí, nhiều khán giả còn phải ngồi ở lối đi, hoặc đứng xem đội bóng đất Cảng thi đấu.

Mặt sân Lạch Tray đẹp như giải Ngoại hạng Anh, dàn bảng điện tử “xịn xò”, màn hình LED phát trực tiếp phục vụ cho khán giả lớn tuổi. Chủ tịch Văn Trần Hoàn đã đánh trống như báo hiệu ngày hội bóng đá ở sân Lạch Tray bắt đầu. Hàng nghìn quả bóng bay và 300 chim bồ câu được CĐV Hải Phòng thả trước giờ bóng lăn. 

Hải Phòng lên đỉnh V.League trong ngày Lạch Tray mở hội Ảnh 1
Khán giả Hải Phòng đầy cuồng nhiệt.

Có thể nói chảo lửa Lạch Tray nguội lạnh đã được hâm nóng trở lại, đẹp lung linh theo đúng nghĩa khoác áo mới. Đó cũng là bộ mặt khác biệt hoàn toàn so với quá khứ, khi sân nhà của Hải Phòng từng được ví như sân ruộng, có cả chuyện trồng rau nuôi gà ngay tại sân.

Trong bầu không khí cuồng nhiệt của gần 2 vạn khán giả, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khởi đầu trận đấu theo đúng nghĩa mở máy đá vì người hâm mộ. Nhưng Thanh Hoá không hề dễ chơi. Đội khách phòng ngự kín kẽ, cự ly đội hình hợp lý và sẵn sàng có những pha phản đòn rất nguy hiểm. 

Phút 15, Hải Phòng nhận gáo nước lạnh khi Văn Thắng ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Bàn thua này đến từ quả đá phạt góc ở cánh phải, trước đó nguyên nhân chính là hậu vệ đội chủ nhà đã mắc sai sót.

Hải Phòng lên đỉnh V.League trong ngày Lạch Tray mở hội Ảnh 2
Hải Phòng hoà 1-1 Thanh Hoá để dẫn đầu V.League 2022. Ảnh: VPF

Sau bàn thua, Hải Phòng đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Thanh Hoá. Khán giả Hải Phòng chỉ được hưởng niềm vui ở đầu hiệp 2. Rimario ghi bàn gỡ hoà ở phút 48.

Bàn gỡ hoà của Rimario khiến cho sân Lạch Tray như nổ tung trong sự hò reo của CĐV đất Cảng. Khán đài B càng thêm lung linh với đông đảo khán giả bật điện thoại. Họ muốn tạo sự hưng phấn để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thừa thắng xông lên để giành 3 điểm trước Thanh Hoá. Dù vậy, Hải Phòng chỉ có được 1 điểm khi đội khách tổ chức phòng ngự rất tốt. 

Trận hoà trước Thanh Hóa giúp cho Hải Phòng lấy lại ngôi đầu bảng V.League 2022 khi có 7 điểm sau 3 vòng đấu.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất