Thể thao

'HAGL vẫn là HAGL, các cầu thủ trẻ có khát vọng hơn'

Văn Nhân
Chia sẻ

Đó là nhận xét của HLV Lư Đình Tuấn (CLB Bình Dương) sau trận hoà 1-1 ở sân Gò Đậu.

Trong cuộc họp báo sau trận Bình Dương hoà HAGL 1-1, Saostar đặt câu hỏi với HLV Lư Đình Tuấn: Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của các cầu thủ trẻ HAGL sau sự ra đi của Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường?

HLV trưởng CLB Bình Dương trả lời: “HAGL không còn Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường nhưng có Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Thanh Nhân, Tuấn Anh, Minh Vương… Nhiều cầu thủ trẻ của HAGL có va chạm ở sân chơi quốc tế. Trình độ không thua ai ở V.League đâu. Đừng đánh giá HAGL yếu, họ muốn vào Top 6. HAGL vẫn là HAGL. Họ thay đổi thì có khát vọng tốt hơn”.

Nói về trận hoà HAGL, HLV Lư Đình Tuấn hài lòng. Lý do Bình Dương có bàn gỡ hoà ở phút bù giờ thứ nhất, trong khi HAGL dẫn 1 bàn và tạo ra thêm nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp 2.

“Chúng tôi hài lòng khi hoà HAGL. Chúng tôi bị dẫn trước và chiến đấu không bỏ cuộc để có được một điểm. Hàng công của Bình Dương hôm nay chơi không tốt. Chúng tôi cần thêm thời gian để kết nối Rimario và Tiến Linh trong các trận đấu sắp tới. Tôi hy vọng hai cầu thủ này sẽ hỗ trợ được cho nhau”, HLV Lư Đình Tuấn nói.

'HAGL vẫn là HAGL, các cầu thủ trẻ có khát vọng hơn' Ảnh 1
HLV Kiatisuk tiếc vì hoà Bình Dương ở phút bù giờ thứ nhất. Ảnh: Anh Đồng

Trong khi đó, HLV Kiatisuk tiếc nuối khi HAGL đánh rơi chiến thắng. “Trận hoà này là bài học lớn cho các cầu thủ trẻ của HAGL. Bình Dương có nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt hàng công có Tiến Linh - tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam và Rimario là tiền đạo săn bàn rất giỏi. Chúng tôi có 1 bàn thắng và một số cơ hội ghi bàn tiếp theo nhưng không thể tận dụng được”, Kiatisuk chia sẻ.

Nhà cầm quân người Thái Lan nói tiếp: “Tôi nghĩ đây là bóng đá và những cầu thủ trẻ của tôi phải học điều đó, trong phút cuối thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi muốn các cầu thủ HAGL phải học hỏi và luôn sẵn sàng.

Đây sẽ là mùa bóng rất khó khăn cho HAGL. Tất cả phải cố gắng từng trận. Mục tiêu của chúng tôi là tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ, họ có nhiều thời gian để học hỏi và phát triển sự nghiệp. Nếu thành công, họ sẽ có một sư nghiệp rất dài phía trước”.

Ở trận hoà Bình Dương, HAGL tạo ra 4 cơ hội ăn bàn sau khi Châu Ngọc Quang mở tỷ số. Nhưng thủ môn Minh Toàn và khung gỗ đã cứu Bình Dương thoát thua. Đội khách phải tiếc nuối khi Rimario đá bồi gỡ hoà 1-1 ở phút bù giờ thứ nhất.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất