Thể thao

HAGL thua đậm Nam Định: HLV Kiatisuk nguy cơ 'bay ghế'

Hoài Anh
Chia sẻ

Không nằm ngoài dự đoán của Saostar, HAGL đã không thể thoát thua trước chủ Nam Định vào tối nay.

Đội chủ nhà Nam Định trở lại sân Thiên Trường sau thất bại trước Bình Dương. Thầy trò Vũ Hồng Việt khát khao giành chiến thắng trước HAGL để tiếp tục bám đuổi Bình Dương trong cuộc đua vô địch. Hồng Duy gieo sầu cho đội bóng cũ với đường kiến tạo cho Rafaelson đánh đầu mở tỷ số ở phút 18.

Kịch bản bàn thua thứ nhất tái hiện với HAGL, Rafaelson nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu tung lưới đội khách. Đây là pha lập công thứ 9 của Rafaelson cho Nam Định ở V.League 2023/2024.

Chơi nỗ lực trong hiệp 2 nhưng HAGL không thể tìm được bàn gỡ. Đến phút 85, Coutinho đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho Nam Định. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Nam Định thắng hoàn toàn xứng đáng do có lực lượng vượt trội so với đội khách, nhất là các cầu thủ ngoại binh cho thấy được sức ảnh hưởng lớn.

HAGL đã bộc lộ hạn chế lớn mà nhiều người nhìn thấy ban đầu, đó là khả năng chống bóng bổng không tốt. Cả ba bàn thua trước Nam Định đều xuất phát từ các pha đánh đầu. Điều đó cho thấy đội bóng phố núi phải có thêm trung vệ trong giai đoạn hai, vì phần lớn cầu thủ nội đều có chiều cao hạn chế. Một vấn đề lớn hơn là ngoại binh của HAGL thực sự kém cỏi, không để lại bất kì dấu ấn gì trong 7 trận vừa qua.

HAGL thua đậm Nam Định: HLV Kiatisuk nguy cơ 'bay ghế' Ảnh 1
HLV Kiatisuk có nguy cơ mất ghế. Ảnh: Anh Đồng

Sau 7 vòng đấu, CLB HAGL thua 5 và hoà 2. Đội bóng phố núi xếp bét bảng, kém 1 điểm so với Hà Tĩnh. Trận đấu kế tiếp phải gặp Hà Nội FC. Nếu không cải thiện được phong độ thì HAGL nhiều khả năng khép lại năm 2023 ở đáy bảng và đối diện nguy cơ  xuống hạng.

Tất cả mang đến sự báo động cho HLV Kiatisuk. Thành tích không được cải thiện thì HLV Kiatisuk có khả năng phải “bay ghế”, sau khi HAGL bổ nhiệm HLV Vũ Tiến Thành làm giám đốc học viện HAGL cách đây mấy ngày.
 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất