Thể thao

HAGL bị quả phạt đền oan trước Hải Phòng?

Văn Nhân
Chia sẻ

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng nhận định HAGL đã bị quả phạt đền oan trước Hải Phòng FC do lỗi nhận định của trọng tài Trương Hồng Vũ.

Trọng tài Trương Hồng Vũ đã cho Hải Phòng hưởng quả phạt đền sau khi Rimario ngã trong vòng 16m50. Đó là tình huống Hữu Tuấn phá bóng không tốt, sau đó bóng đập chân trung vệ Hàn Quốc An Sae Hee rồi đến đúng vị trí của Rimario. Tiền đạo số 9 đẩy bóng dài và An Sae Hee can thiệp bị trọng tài nhận định phạm lỗi.

Trên chấm 11 m, Rimario dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu. Bàn thua của HAGL tạo ra tranh cãi khi một số ý kiến nhận xét trung vệ Hàn Quốc chưa phạm lỗi với Rimairo. 

HAGL bị quả phạt đền oan trước Hải Phòng? Ảnh 1
Rimario ghi bàn cho Hải Phòng FC sau tình huống đánh lừa trọng tài để kiếm được quả phạt đền ở phút 22. 

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng nói với Saostar: “Quả phạt đền không thuyết phục và lỗi không rõ ràng. Lực tác động vào Rimario là không có để cầu thủ này ngã lăn ra như thế. Rimario đã đẩy bóng dài và chờ đối thủ vừa tác động đã ngã ra. Cá nhân tôi không thấy có lỗi để bắt phạt đền ở tình huống này. Trọng tài đúng ra phải nhắc nhở Rimario về ý đồ đánh lừa trọng tài. Đây là lỗi nhận định của trọng tài và nhận định không đúng”.

Tình huống HAGL bị phạt đền chắc chắn sẽ mang đến sự tranh cãi cho người hâm mộ. Đội bóng phố núi đã chịu thiệt thòi từ trọng tài ở trận thua Hà Nội 1-2 ở vòng trước. Trọng tài Ngô Duy Lân bỏ qua quả phạt đền của HAGL ở phút 34, khi Duy Mạnh giẫm chân Bruno rất rõ ràng trong vòng cấm. Trước đó, Văn Hậu đã đánh nguội Văn Thanh ngay trước mặt trọng tài nhưng không có thẻ phạt. Đây là tình huống xứng đáng bị thẻ đỏ của Văn Hậu.

Công tác trọng tài V.League đang trở thành vấn đề nhứt nhối cho giải đấu năm nay. Phần lớn sai sót lại diễn ra ở các lỗi như phạt đền, bàn thắng và thẻ phạt.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất