Thể thao

Hà Nội FC khen trọng tài bắt xuất sắc, SLNA đòi khiếu nại!

Hoài Anh
Chia sẻ

Trong cuộc họp báo thay HLV trưởng Hà Nội FC, trợ lý trợ HLV Lê Đức Tuấn ngợi khen trọng tài bắt xuất sắc khi rút thẻ đỏ và thổi 11 m trước SLNA.

“Hành vi của Olaha là không fairplay. Tình huống đó diễn ra ngay trước ban huấn luyện nên chúng tôi thấy rõ. Ngay khi bật lên thì Olaha cố tình vung tay tiểu xảo. Bóng đá thế giới ngày nay cũng cấm những hành vi kiểu như vậy. Còn tổ trọng tài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trợ lý HLV Lê Đức Tuấn của CLB Hà Nội ngợi khen tổ trọng tài.

Hà Nội FC khen trọng tài bắt xuất sắc, SLNA đòi khiếu nại! Ảnh 1
Trong cuộc họp báo thay HLV trưởng Hà Nội FC, trợ lý trợ HLV Lê Đức Tuấn ngợi khen trọng tài bắt xuất sắc khi rút thẻ đỏ và thổi 11 m trước SLNA. Ảnh: Minh Dân

Trong khi đó, HLV Nguyễn Huy Hoàng của SLNA tuyên bố khiéu nại hai tình huống trong trận thua Hà Nội FC. Một là thẻ đỏ của Olaha. Hai là tình huống bị phạt đền.

“Chúng tôi sẽ làm đơn khiếu nại tổ trọng tài về 2 tình huống ở trận đấu này. Thứ nhất, Michael Olaha thực chất không vung tay quá mức để bị nhận thẻ đỏ. Thứ hai, tay Thái Bá Sang chưa chạm bóng để phải chịu phạt đền. Tôi nghĩ trọng tài nên xem lại cách nhìn nhận của họ với các đội khi đấu với CLB Hà Nội.

Olaha đưa tay lên không phải vì cố tình giật chỏ đối phương. Sau tấm thẻ đó, SLNA gặp rất nhiều khó khăn. Để chống đỡ CLB Hà Nội thì không chỉ SLNA mà cả các đội khác cũng khó khăn ngay cả khi đủ người”, HLV Nguyễn Huy Hoàng nói đầy bức xúc.

SLNA đã có bàn thắng ngay phút thứ ba. Đội bóng xứ Nghệ thua ngược khi Olaha bị thẻ đỏ ở phút 49. Họ nhận thêm bàn thua từ chấm 11 m ở phút 52. Hà Nội FC ngược dòng thành công với bàn thắng của Thành Chung ở phút 76.

Hà Nội FC khen trọng tài bắt xuất sắc, SLNA đòi khiếu nại! Ảnh 2
SLNA thua ngược Hà Nội FC do bị đuổi người. Ảnh: Minh Dân

Cựu còi vàng V.League - ông Dương Mạnh Hùng nói với Saostar: “Tôi cho rằng tình huống đó chỉ xứng đáng thẻ vàng, còn thẻ đỏ không thuyết phục. Cầu thủ SLNA đã phạm lỗi và trọng tài có cơ sở rút thẻ. Nhưng cá nhân tôi cho rằng nhận định cầu thủ SLNA phạm lỗi thô bạo, đánh nguội thì không thuyết phục.

Tình huống đó chỉ nên nhận định cầu thủ SLNA ngăn cản đối phương chơi bóng và phạt thẻ vàng. Trọng tài cũng cần phải xem xét cầu thủ Hà Nội FC đã có ý định chờ cầu thủ SLNA phạm lỗi để lăn ra...”.

Ở quả 11 m của Hà Nội FC, cựu còi vàng V.League - ông Dương Mạnh Hùng phân tích: “Tôi xem góc quay truyền hình không rõ ràng. Có hai trường hợp xảy ra ở tình huống này. Thứ nhất, bóng chạm tay cầu thủ SLNA trước khi trúng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể thì phạt đền là chính xác. Thứ hai, bóng chạm một bộ phận nào trên cơ thể rồi bật lên tay cầu thủ SLNA thì trọng tài sai nghiêm trọng. Tình huống này tôi xem lại không có góc nhìn chính xác nhất nên không có ý kiến gì”.

Sau vòng 10, Hà Nội FC dẫn đầu V.League 2022 với 20 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với HAGL và SLNA.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất