Thể thao

Hà Nội FC dễ mất ngôi vương vì trận hòa trước Quảng Nam?

Văn Nhân
Chia sẻ

Hà Nội FC đã không đánh rơi lợi thế trong cuộc đua vô địch nếu như thắng Quảng Nam ở vòng 12 lượt đi V.League 2020.

Trận hòa 0-0 trước Viettel đẩy Hà Nội FC vào thế khó trong cuộc đua vô địch V.League 2020. Nhà đương kim vô địch không thể hiện được nhiều trước Viettel dù đối thủ sớm mất tiền vệ tài năng Khắc Ngọc. Nhạc trưởng của Viettel phải rời sân khi bị Tấn Tài phạm lỗi ở giữa hiệp 1.

Hòa Viettel, Hà Nội FC rơi xuống vị trí thứ 3. Họ sẽ gặp Quảng Ninh và Sài Gòn ở 2 vòng cuối. Trận đấu ở vòng áp chót được xem là "chung kết" cho tham vọng vô địch của Hà Nội FC, bởi đối thủ là CLB Sài Gòn. Kém hơn 1 điểm so với đối thủ, đội bóng Thủ đô phải thắng nếu muốn nuôi tham vọng vô địch. Lý do là thất bại thì họ chính thức trở thành cựu vương, do kém 4 điểm so với Sài Gòn FC, trong khi giải đấu chỉ còn 1 vòng đấu. Nếu chỉ có 1 kết quả hòa thì Hà Nội FC phải phụ thuộc vào trận đấu giữa Viettel và Quảng Ninh, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có 3 điểm cũng đồng nghĩa gạch tên đội của bầu Hiển trong cuộc đua vô địch.

Hà Nội FC dễ mất ngôi vương vì hòa 'sốc' trước Quảng Nam? Ảnh 1
Hà Nội FC thất thế trong cuộc đua vô địch vì mất điểm quá nhiều trước những đội bóng như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Có nhiều cửa để thấy cơ hội vô địch của Hà Nội FC bỗng dưng hẹp đi rất nhiều so với Viettel và Sài Gòn FC. Vì họ có thể mất quyền tự quyết so với hai đội bóng này. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng không thể nói trước là thắng Sài Gòn FC ở vòng đấu tới. Đối thủ của họ có lối chơi phòng ngự phản công rất khó chịu, cũng từng hạ thầy trò Chu Đình Nghiêm ngay tại Hàng Đẫy.

Sự khó khăn của Hà Nội FC xuất phát từ việc họ đánh rơi điểm quá nhiều trước những đội bóng Top dưới. Hà Nội FC đã hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thanh Hóa ở lượt đi. Đại diện Thủ đô còn thua SLNA, Quảng Ninh, Sài Gòn FC. 

Trận hòa Quảng Nam được xem là điểm nhấn rất lớn trong hành trình tham vọng vô địch của Hà Nội FC. Đội của bầu Hiển đang trong thế hừng hực chiến thắng sau khi hạ TPHCM 3-0 ngay tại sân Thống Nhất. Tất cả đều dự đoán họ sẽ thắng và thắng đậm ở vòng 12. Thế nhưng, Hà Nội FC bất ngờ để cho đội bét bảng Quảng Nam cầm chân 2-2. Hai điểm đánh rơi trước Quảng Nam bây giờ chính là khoảng cách của họ so với đội đầu bảng Viettel. 

Thế nên, Hà Nội FC không thể cán đích ở ngôi vô địch mùa này thì họ phải trách chính mình, do đánh rơi quá nhiều điểm trước những đội bóng bị đánh giá yếu như Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Nam. Thậm chí, có thêm 6 điểm trong 3 cuộc đối đầu này thì thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã chạm 1 tay vào ngôi vô địch.

Ngược lại, Quảng Nam không có 1 điểm quý giá trước đội của bầu Hiển, bây giờ họ đã có đến 99% phải về hạng Nhất thay vì tạo ra cuộc đua kịch tính với Nam Định. 

"Chị ngã e nâng", có lẽ là lý do lớn nhất khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm dễ mất ngôi vương ở mùa này!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất