Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá châu Á (Liên đoàn Bóng đá châu Á) mới đây đã công bố danh sách đăng ký cầu thủ của các đội tham dự VCK U23 châu Á 2026. Theo danh sách này, tiền đạo Thanh Nhàn vẫn có tên trong danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam được đăng ký lên AFC, trong khi tân binh Lê Phát không xuất hiện.
Chi tiết này cho thấy HLV Kim Sang Sik tiếp tục đặt niềm tin vào Thanh Nhàn, bất chấp việc cầu thủ này đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Theo điều lệ giải, U23 Việt Nam chỉ được thay đổi danh sách đăng ký trước 6 tiếng so với trận ra quân và chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt, như cầu thủ bất ngờ gặp chấn thương nghiêm trọng.
Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết Thanh Nhàn phải tập phục hồi riêng, song ban huấn luyện vẫn hy vọng anh kịp bình phục để sẵn sàng thi đấu. Việc giữ tên Thanh Nhàn trong danh sách chính thức cho thấy khả năng tiền đạo này được sử dụng, ít nhất là trong vai trò “quân bài chiến lược”.
“Trong buổi tập này, tiền vệ Thanh Nhàn tập phục hồi riêng do chấn thương. Ban huấn luyện và người hâm mộ đều hy vọng cầu thủ này sẽ sớm bình phục để có thể cùng đồng đội thi đấu”, VFF chia sẻ.
Tại SEA Games 33, Thanh Nhàn chính là người ghi bàn ở cả bán kết và chung kết, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành HCV. Anh thường được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ở hiệp hai để tạo đột biến và thay đổi cục diện trận đấu.
Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 6/1. Đây là trận đấu then chốt, bởi bảng A còn có chủ nhà Saudi Arabia - ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong quá khứ, U23 Việt Nam chưa từng thắng Jordan ở sân chơi U23 châu Á, với thành tích 1 hòa và 1 thua.
VCK U23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 6/1, và mọi sự chú ý đang dồn vào cái tên Thanh Nhàn, người có thể một lần nữa trở thành “chìa khóa xoay chuyển vận mệnh” cho U23 Việt Nam.